Thanh niên khởi nghiệp từ thảm vải thủ công

31/07/2025 - 05:00

Từ đôi bàn tay khéo léo, chị Châu Thị Quyên - Bí thư Chi đoàn ấp Hòn Sóc, xã Hòn Đất (tỉnh An Giang) làm ra những chiếc thảm vải thủ công nhiều màu sắc, đa dạng mẫu mã, hình dạng, kích thước.

Chị Quyên (bên trái) tỉ mỉ tạo hình các sản phẩm thảm vải thủ công với nhiều họa tiết, màu sắc.

Là công nhân công ty may mặc ở TP. Hồ Chí Minh, nhưng vì điều kiện gia đình, chị Quyên trở về địa phương sinh sống và làm việc từ năm 2023. Với tinh thần năng nổ, nhiệt huyết, khi trở về địa phương, chị Quyên nhanh chóng tham gia các phong trào, hoạt động của Đoàn và được bầu làm Bí thư Chi đoàn ấp.

Nhận thấy cần phát triển phong trào lập thân, lập nghiệp, khơi gợi tinh thần khởi nghiệp của thanh niên địa phương bằng mô hình cụ thể, thiết thực, chị Quyên mạnh dạn lấy bản thân “thí điểm”, làm gương. Nghĩ là làm, từ tay nghề may vá, chị Quyên mua một bàn máy may dự định khởi nghiệp với nghề may, sửa đồ và may gia công.

Trong một lần lướt mạng xã hội, chị Quyên bắt gặp mô hình may thảm vải thủ công. Chị Quyên kết nối với xưởng và đặt mua 4 ký vải về may thử nghiệm. Những sản phẩm đầu tay được hàng xóm ủng hộ và nhanh chóng hết hàng. Chị Quyên tiếp tục nhập nguyên liệu và thử thách bản thân với mẫu mã đa dạng hơn như: Hình trái cây, nhân vật hoạt hình Doraemon, Hello Kitty…

Chị Quyên chia sẻ: “Là Bí thư Chi đoàn ấp, trừ những đợt cao điểm thì tôi cũng có thời gian nhàn rỗi. Vợ chồng tôi ra ở riêng, chưa có vốn mua được đất canh tác nên khi có ý định khởi nghiệp tôi nghĩ đến chọn mô hình “vừa sức”, không cần nhiều vốn, lại có thời gian tham gia công tác Đoàn và chăm sóc gia đình. Với nghề may sẵn có nên tôi sắm một bàn máy may, với chi phí 6 triệu đồng để bắt đầu khởi nghiệp. Vô tình biết đến mô hình may thảm vải gia công, thấy phù hợp khả năng nên tôi làm luôn cho đến nay. Mô hình này hiện còn mới ở địa phương, không tốn nhiều thời gian, vốn, chỉ cần sự khéo léo và sáng tạo, làm ra sản phẩm bắt mắt, dày dặn, êm chân, thấm hút tốt là mọi người sẽ ủng hộ”.

Mỗi sản phẩm chị Quyên bán với giá từ 35.000 - 100.000 đồng tùy kích thước. Chị cũng nhận may theo yêu cầu của khách hàng. Sản phẩm của chị Quyện hiện được bán sỉ, lẻ tại các chợ ở địa phương và các vùng lân cận. Do chỉ có một máy may và làm một mình nên sản phẩm của chị Quyên làm ra còn ít. Bình quân mỗi tháng trừ chi phí, chị lãi khoảng 3 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Bí thư Xã đoàn Hòn Đất Trương Thị Phượng cho biết: “Chị Quyên là cán bộ Đoàn gương mẫu, tích cực, vượt khó tham gia các hoạt động Đoàn tại địa phương. Mô hình may thảm vải gia công của chị Quyên là mô hình mới, có thể nhân rộng trong đoàn viên, thanh niên tại địa phương. Mô hình không cần nhiều vốn đầu tư ban đầu, “vừa sức” với điều kiện thanh niên trên địa bàn.

Thời gian tới, Xã đoàn sẽ quan tâm hỗ trợ chị Quyên vay vốn mở rộng mô hình bằng quỹ góp vốn xoay vòng của Xã đoàn. Đồng thời, hỗ trợ quảng bá sản phẩm thảm vải gia công của chị Quyên trên các tài khoản mạng xã hội của Xã đoàn. Qua các hoạt động nhằm góp phần động viên, cổ vũ tinh thần khởi nghiệp của cán bộ, đoàn viên, thanh niên ở địa phương”. 

Bài và ảnh: HUỲNH ANH