Thủ tướng Sébastien Lecornu cho biết một nghị định sẽ được ban hành trong những ngày tới, nhằm tạm dừng nhập khẩu các thực phẩm chứa dư lượng những hoạt chất bị cấm trong EU, gồm mancozeb, glufosinate, thiophanate-methyl và carbendazim. Đây là những chất được sử dụng làm thuốc trừ nấm hoặc diệt cỏ nhưng đã bị cấm hoàn toàn đối với các nhà sản xuất châu Âu.
Theo Bộ Nông nghiệp Pháp, nghị định này dự kiến được công bố vào ngày 7/1 tới. Tuy nhiên, để có hiệu lực, Pháp vẫn cần nhận được sự chấp thuận của Ủy ban châu Âu trong vòng 10 ngày.


Biện pháp mới sẽ được áp dụng đối với một danh mục gồm nhiều loại nông sản, bao gồm bơ, xoài, ổi, các loại trái cây có múi, nho và táo có nguồn gốc từ Nam Mỹ hoặc những khu vực khác, cũng như dưa, anh đào, dâu tây và khoai tây. Các sản phẩm thuộc diện này sẽ không được phép nhập khẩu vào lãnh thổ Pháp và không được lưu hành trên thị trường trong nước.
Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh ngành nông nghiệp Pháp đang đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là cuộc khủng hoảng liên quan đến bệnh viêm da nổi cục ở gia súc, cũng như làn sóng phản đối kéo dài của nông dân đối với việc ký kết hiệp định thương mại tự do giữa EU và các nước thuộc khối Mercosur, dự kiến được thảo luận vào ngày 12/1 tới.
R.G