Kết quả tìm kiếm cho "Đại học Monash"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 39
Enzyme Huc là một loại pin tự nhiên, được phân lập từ loại vi khuẩn Mycobacterium smegmatis phổ biến trong đất, có thể phát triển thành nguồn năng lượng tái tạo chi phí thấp cho các thiết bị nhỏ.
Nhân dịp ra mắt cuốn sách “Thêm tuổi thêm duyên” của hai tác giả Caroline De Maiger và Sophie Mas, Nhã Nam phối hợp với Viện Pháp tại Hà Nội tổ chức tọa đàm “Đối mặt với khủng hoảng tuổi trung niên”, với sự tham gia của các diễn giả là nhà tâm lý học, dịch giả…
Các nhà khoa học Australia mới đây phát hiện ra một loại kim cương có nguồn gốc từ một hành tinh lùn tro
Bộ Y tế cho biết, trên thế giới, biến thể phụ BA.4, BA.5 của chủng Omicron có khả năng lây lan nhanh hơn 12% so với biến thể BA.2 đã ghi nhận tại nhiều quốc gia.
Các trường đại học New Zealand đang là lựa chọn mới mẻ và đầy hứa hẹn với du học sinh khi nước này chuẩn bị mở cửa hoàn toàn sau đại dịch. Nếu bạn đang có kế hoạch học tập tại xứ sở Kiwi, hãy khám phá những ngôi trường hàng đầu thế giới tại đây.
Một nhóm các nhà sinh vật học đã tập hợp các trình tự gene của Helmeted Honeyeater – một trong những loài chim ăn mật được coi là biểu tượng của đất nước Australia - nhằm khôi phục “dân số” của chúng.
Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Australia mở ra cơ hội mới trong việc thiết kế và phát triển các liệu pháp DACRA hiệu quả hơn đối với những người bị thừa cân, béo phì và rối loạn chuyển hóa.
Theo dữ liệu vệ tinh, thềm băng có kích thước bằng thủ đô Rome (Italy) ở Đông Nam Cực đã hoàn toàn sụp đổ trong những ngày nhiệt độ đạt mức cao kỷ lục.
Một nghiên cứu toàn cầu cho thấy đeo khẩu trang là biện pháp hiệu quả cao, giảm tới 53% nguy cơ nhiễm Covid-19.
Lục địa đầu tiên của Trái đất có thể đã trồi lên từ đại dương vào khoảng 3,3 tỉ năm trước, sớm hơn 750 triệu năm so với thời điểm được suy đoán lâu nay. Cách nó xuất hiện cũng hoàn toàn khác với các lục địa hiện đại.
Thiết bị này được chế tạo từ các tấm nano SnS-một loại vật liệu siêu mỏng, với độ dày chỉ 10 nanomet-bằng 1/2 độ dày của các thiết bị sử dụng tia X hiện nay, mỏng hơn khoảng 10.000 lần so với tờ giấy.
Bụi phổi silic là bệnh xơ hóa phổi tiến triển không hồi phục, bệnh gây ra bởi hít phải các tinh thể bụi silic tự do hoặc silic dioxite (SiO2) trong môi trường làm việc.