Kết quả tìm kiếm cho "được định giá 39 tỷ USD"
Kết quả 205 - 216 trong khoảng 459
44 năm qua, Việt Nam đã "trưởng thành” từ thành viên tham dự để trở thành đối tác mạnh mẽ, tin cậy của Liên hợp quốc vì hòa bình và phát triển bền vững.
USD giảm giá do thị trường lo lắng những bất ổn kinh tế và khả năng tăng thuế doanh nghiệp bất chấp dấu hiệu lạm phát hạ nhiệt.
Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, ngày 1-9-2021, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ban hành kết luận sơ bộ đợt rà soát hành chính thuế chống bán phá giá lần thứ 17 (POR17) cho giai đoạn từ ngày 1-8-2019 đến ngày 31-7-2020 đối với cá tra, basa của Việt Nam.
Bất chấp tác động của dịch Covid-19, giá cà phê tăng cao nhất trong 4 năm trở lại đây, trong đó, thị trường Hàn Quốc có xu hướng mua nhiều hơn cà phê Việt Nam.
Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 10/2021 chốt phiên ở mức 69,72 USD/thùng trong khi giá dầu Brent giao tháng 11/2021 lên 72,92 USD/thùng.
Đúng 9 giờ 15 phút sáng 8-9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Đoàn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam hạ cánh xuống sân bay quân sự Melsbrock (BRUMIL), Thủ đô Brussels, bắt đầu chuyến thăm, làm việc với Nghị viện châu Âu (EP), Liên minh châu Âu (EU), thực hiện một số hoạt động song phương tại Vương quốc Bỉ.
Giá vàng tăng lên 1.827,6 USD/ounce trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng việc làm của Mỹ thấp hơn nhiều so với kỳ vọng trong tháng 8, giữa lúc số ca nhiễm Covid-19 mới tăng vọt.
Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 613.000 ca bệnh COVID-19 và trên 10.000 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã là trên 219,8 triệu ca, trong đó trên 4,55 triệu ca tử vong.
Liên hợp quốc cảnh báo Afghanistan có thể đối mặt khủng hoảng lương thực trong vòng 1 tháng tới, khiến 1/3 dân số bị đói.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 686.829 trường hợp mắc COVID-19 và 10.744 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 213 triệu ca bệnh, trong đó trên 4,47 triệu người không qua khỏi.
Lần đầu lọt Tốp 20 quốc gia thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất thế giới nhưng dòng vốn ngoại chảy vào Việt Nam đang có xu hướng giảm mạnh do tác động bất lợi của đại dịch Covid-19. Yêu cầu mới đặt ra là cần khẩn trương nắm bắt tình hình để điều chỉnh giải pháp thu hút FDI phù hợp thực tiễn trong thời gian tới.
Thực tế cho thấy để người sử dụng lao động đáp ứng được các điều kiện theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng, từ đó tiếp cận được nguồn vốn hỗ trợ, cần sớm tháo gỡ một số vướng mắc.