Kết quả tìm kiếm cho "đạt hơn 18 tỷ USD"
Kết quả 217 - 228 trong khoảng 1359
Mặc dù những khó khăn, thách thức hiện nay chưa thể chuyển biến trong ngắn hạn nhưng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ tăng tốc trong nửa cuối năm 2023 và khởi sắc từ đầu năm 2024.
Theo lịch trình, ngày 10/9, Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Joseph R. Biden, Jr. bắt đầu thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.
Huỳnh Hữu Tường là nghi can chủ mưu trong tổ chức lừa đảo bán 'dự án ma' tại Đồng Nai. Đã có 60 khách hàng là nạn nhân tố cáo công ty với số tiền hơn 70 tỷ đồng.
Các chuyên gia tự tin vào sự phát triển của kinh tế Việt Nam những tháng cuối năm 2023, tuy vậy cũng cảnh báo những khó khăn phải đối mặt.
Công an Đồng Nai tạm giữ Nguyễn Văn An, Tổng giám đốc Công ty Lộc Phúc và 21 nhân viên dàn cảnh bán “dự án ma”, lùa khách “vào tròng”.
Giá phân ure-chủng loại dẫn dắt thị trường phân bón trong nước đã giảm nhẹ theo giá thế giới và do nhu cầu thấp. Tuy nhiên, theo quy luật tiêu thụ phân bón nhiều năm lại đây cộng thêm giá phân ure thế giới được định giá theo biến động của giá dầu khí, giá ure trong nước được dự báo sẽ tăng trong quý IV tới.
Tỷ giá USD hôm nay (6-9): Rạng sáng 6-9-2023, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 18 đồng, hiện ở mức 23.959 đồng.
Được chế tác từ gần 4kg vàng và khoảng 6.426 viên kim cương, đồng tiền mới ra mắt nhằm tưởng nhớ và tôn vinh cuộc đời của cố Nữ hoàng Anh Elizabeth II, có thể là 'một trong những đồng xu có giá trị nhất mọi thời đại'.
Công an Đồng Nai vừa triệt xóa thành công một tổ chức lừa đảo bán 'dự án ma', đã bắt tổng giám đốc và 120 nhân viên đang dụ dỗ khách hàng
Đã có nghiên cứu cho thấy tin tặc có thể lợi dụng trí tuệ nhân tạo ChatGPT để tạo ra mã độc từ các yêu cầu đơn lẻ nhằm né trách các quy tắc an toàn về bảo mật.
Theo số liệu tổng hợp, xuất khẩu gạo từ ngày 1-15/8 đạt 456.768 tấn, trị giá hơn 155 triệu USD, giảm 19,89% về lượng so với cùng kỳ nhưng tăng 30,81% về giá trị. Lũy kế xuất khẩu gạo từ đầu năm đến ngày 15/8/2023 đạt 5,351 triệu tấn, trị giá 2,883 tỷ USD, so với cùng kỳ 2022 tăng 22,12% về số lượng và tăng 34,84% về giá trị. Đây là số liệu được Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) vừa báo cáo Văn phòng Chính phủ về tình hình sản xuất, xuất khẩu gạo và việc triển khai thực hiện các Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.
Kinh tế Việt Nam đã có dấu hiệu khởi sắc trong tháng 8/2023 với nhiều chỉ tiêu kinh tế có mức tăng so với tháng 7/2023 như: sản xuất công nghiệp tăng; hoạt động thương mại và dịch vụ diễn ra sôi động; thu hút vốn đầu tư nước ngoài, giải ngân vốn đầu tư công có nhiều điểm sáng; lạm phát được kiểm soát…