Kết quả tìm kiếm cho "Artemis 1"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 57
Đầu giờ chiều ngày 16/11 (giờ Việt Nam), Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã phóng tàu vũ trụ Orion từ bang Florida để thực hiện sứ mệnh thám hiểm Mặt Trăng Artemis 1.
Ngày 8/11, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) một lần nữa thông báo phải dời lịch triển khai sứ mệnh Artemis 1, trong bối cảnh cơn bão nhiệt đới Nicole đang tiến về khu vực bờ biển phía Đông bang Florida.
Ngày 8/11, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) một lần nữa thông báo phải dời lịch triển khai sứ mệnh Artemis 1, trong bối cảnh cơn bão nhiệt đới Nicole đang tiến về khu vực bờ biển phía Đông bang Florida.
Cơ quan Hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 28/9 thừa nhận sẽ rất khó để NASA có thể thực hiện vụ phóng tên lửa đưa tàu vũ trụ Orion lên Mặt Trăng vào tháng 10 và phương án triển khai sứ mệnh mang tên Artemis 1 này vào tháng 11 dường như khả thi hơn.
Ngày 29/8 (theo giờ địa phương), phi thuyền của NASA sẽ bắt đầu chuyến đi quan trọng trong khuôn khổ Sứ mệnh Artemis 1 của NASA nhằm đưa con người trở lại Mặt trăng, vốn đã bị trì hoãn rất lâu.
Theo kế hoạch, vào ngày 29/8, phi thuyền cao 98m sẽ bắt đầu sứ mệnh đầu tiên bay vào không gian, lần này không chở theo phi hành đoàn.
Ngày 1/6, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết đã chọn được hai công ty để thực hiện dự án phát triển bộ đồ du hành vũ trụ thế hệ mới, phục vụ các sứ mệnh trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) và Mặt trăng.
Ngày 1/6, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết đã chọn được hai công ty để thực hiện dự án phát triển bộ đồ du hành vũ trụ thế hệ mới, phục vụ các sứ mệnh trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) và Mặt trăng.
Ngày 18/4, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đưa ra cam kết không tiến hành sử dụng tên lửa trên mặt đất để phá hủy vệ tinh trên quỹ đạo xung quanh Trái đất (ASAT) và mong muốn các quốc gia khác làm theo.
Ngày 1/4, Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) bắt đầu tiến hành một thử nghiệm quan trọng kéo dài hai ngày đối với tên lửa Hệ thống phóng Không gian (SLS) trong loạt sứ mệnh Artemis - biểu tượng cho tham vọng vũ trụ mới của Mỹ - đưa con người trở lại Mặt Trăng sau nhiều thập kỷ.
Ngày 4-2, quân đội CHDC Congo thông báo đã tiêu diệt 33 tay súng vũ trang trong cuộc chiến chống lại lực lượng dân quân địa phương liên minh với phiến quân Burundi ở miền Đông của nước này.
Trong đường đua lên Mặt trăng, Mỹ và Trung Quốc đang cố gắng cạnh tranh để giành ngôi dẫn đầu, trong khi các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc nỗ lực khẳng định vị thế.