Tỷ giá đã có xu hướng hạ nhiệt

23/06/2024 - 14:16

Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) với đô la Mỹ (USD) tuần qua có xu hướng giảm nhờ những chính sách kịp thời kiểm soát biến động tỷ giá.

Theo đó, trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 21/6, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) với đô la Mỹ (USD) ở mức 24.256 đồng/USD, giảm 3 đồng so với ngày đầu tuần (ngày 17/6).

Với biên độ +/-5%, tỷ giá trần các ngân hàng áp dụng là 25.468 VND/USD và tỷ giá sàn là 23.043 VND/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, giá USD có xu hướng tăng ở chiều mua và giảm ở chiều bán ra.

Ngân hàng BIDV niêm yết giá đồng bạc xanh ở mức 25.251 - 25.468 VND/USD (mua vào - bán ra), tăng 20 đồng ở chiều mua vào và giảm 3 đồng ở chiều bán ra so với ngày đầu tuần.

Tại Vietcombank giá USD được niêm yết ở mức 25.217 - 25.467 VND/USD (mua vào - bán ra), tăng 16 đồng ở chiều mua vào và giảm 4 đồng ở chiều bán ra so với ngày đầu tuần.

Từ đầu năm đến nay, tỷ giá liên tục biến động theo chiều hướng tăng. Trong bối cảnh đó, từ hồi đầu tháng 3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) liên tục có các đợt phát hành tín phiếu nhằm hút bớt thanh khoản ở các ngân hàng thương mại, giúp tránh tình trạng các ngân hàng gom mua USD để tìm kiếm lợi nhuận. Đây là động thái giúp giảm áp lực lên tỷ giá.

Các chuyên gia cho rằng cuối quý III, đầu quý IV năm nay là giai đoạn cao điểm đối với nhu cầu ngoại tệ. Do đó, Ngân hàng Nhà nước có thể cần phải can thiệp bán tiếp ngoại tệ để ổn định tỷ giá. Dự báo tỷ giá USD/VND có thể duy trì ở mức 25.100 - 25.500 đồng/USD.

Trong thông báo mới nhất gửi tới các tổ chức tín dụng mới đây, Ngân hàng Nhà nước cho biết mức bán ngoại tệ tối đa cho mỗi tổ chức tín dụng mỗi lần tương đương mức để đưa trạng thái ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về mức cân bằng. Trạng thái ngoại tệ xem xét duyệt bán ngoại tệ là trạng thái ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài vào cuối ngày làm việc liền trước ngày Ngân hàng Nhà nước bán ngoại tệ.

Các chuyên gia cho rằng, đây là biện pháp can thiệp rất mạnh của Ngân hàng Nhà nước đảm bảo giải tỏa tâm lý trên thị trường, khơi thông nguồn cung thị trường, đảm bảo thanh khoản thị trường ngoại tệ thông suốt, đáp ứng được đầy đủ nhu cầu ngoại tệ của nền kinh tế.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú khẳng định, từ nay đến cuối năm, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô.

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tiếp tục tăng mạnh, đạt mốc 105,83 điểm.

Hoạt động kinh doanh tại Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong 26 tháng vào tháng 6/2024, giữa trong bối cảnh thị trường lao động phục hồi. Dữ liệu vào ngày 20/6 cho thấy, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ đã giảm nhẹ trong tuần trước.

Đồng USD tuần qua tăng 0,2% lên mức cao nhất trong hơn 7 tuần, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng cao sau dữ liệu kinh tế mới của Mỹ.

Theo công cụ CME FedWatch, nhà đầu tư hiện dự báo 63% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng 9/2024. Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội cho việc nắm giữ kim loại quý này, vốn là tài sản không sinh lời.

Theo nhà phân tích Jim Wyckoff, tại chuyên trang về thị trường vàng Kitco Metals, thị trường kim loại quý này đang tìm hướng đi do thiếu những thông tin cơ bản mới. Nhà phân tích này cho rằng giá vàng có thể dao động trong khoảng từ 2.300 - 2.400 USD/ounce cho đến khi thị trường nhận được chất xúc tác quan trọng và có thể phải chờ sang tháng Bảy.

Chủ tịch Fed chi nhánh New York, ông John Williams cho hay lãi suất sẽ giảm dần theo thời gian, song ông từ chối cho biết khi nào ngân hàng trung ương này có thể bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ. Tuần trước, giới chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đưa ra dự báo chỉ giảm lãi suất một lần trong năm 2024, thấp hơn hẳn dự đoán ba lần đưa ra hồi tháng 3.

Ông Neel Kashkari, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Minneapolis, cho rằng dự đoán Ngân hàng trung ương Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất một lần trong năm nay vào tháng Mười Hai là một "dự đoán hợp lý".

Trả lời phỏng vấn chương trình "Face the Nation" của đài CBS, ông Kashkari nhấn mạnh Fed cần có thêm bằng chứng để củng cố lập luận lạm phát đang trên đà giảm xuống mức 2%.

Theo NGỌC TRẦN (TTXVN)