Kết quả tìm kiếm cho "Chủ tịch EVN"
Kết quả 97 - 108 trong khoảng 118
Tập đoàn Sao Mai (HOSE – Mã chứng khoán: ASM) vừa công bố báo cáo tài chính quý II với doanh thu tăng 76%, Trong 6 tháng đầu năm 2019, ASM ghi nhận doanh thu gần 7.200 tỷ đồng, tăng 162%, chủ yếu từ doanh thu thức ăn cá (chiếm 49%), gấp 5 lần cùng kỳ. Đặc biệt, đóng góp vào nguồn thu này phải kể đến doanh thu hơn 2 tỷ đồng/ngày từ thương mại điện với EVN của 2 Nhà máy Sao Mai Solar PV1 (Tịnh Biên - An Giang) và Sao Mai Solar PV2 (Đức Huệ - Long An) đã chính thức phát điện từ giữa tháng 6 năm nay.
Trao đổi bên hành lang Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, ông Dương Quang Thành, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) đã làm việc với EVN về việc xây dựng biểu giá bán lẻ điện mới.
Từ trước đến nay, các hoạt động sản xuất, truyền tải, phân phối và kinh doanh mua bán điện năng… đều do Tập đoàn điện lực EVN thực hiện, nhưng thế độc quyền đó đã bị phá vỡ bởi điện năng lượng mặt trời.
Ngày 17-5-2019 mức tiêu thụ điện toàn hệ thống lại đạt đỉnh mới cao hơn, với công suất đỉnh đầu nguồn toàn hệ thống lên tới 35.912 MW.
Có đến vùng biên giới Tịnh Biên những ngày hè này mới cảm nhận hết nắng gió đặc trưng nơi đây. Nắng rát mặt người, đất đai kém màu mỡ tưởng chừng như cây cối không lớn được. Thế nhưng, chính cái khắc nghiệt của thiên nhiên lại tạo ra thứ tài nguyên quý giá để biến nơi đây thành kinh đô năng lượng sạch ở vùng biên giới Tây Nam Tổ quốc.
Chiều 4-5, ngay sau phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4-2019 đã diễn ra buổi họp báo Chính phủ dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng để cung cấp cho báo chí nhiều thông tin về những vấn đề dư luận xã hội quan tâm.
Sau gần 5 tháng triển khai thi công, đường dây 500kV mạch 3 đang bước vào giai đoạn gấp rút hoàn thành giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công trong nửa đầu tháng Năm.
Theo thông tin từ Trung tâm điều độ Hệ thống điện quốc gia, sau 1 giờ tắt đèn của sự kiện Giờ Trái đất 2019 (từ 20h30 đến 21h30 ngày 30-3-2019), trên phạm vi cả nước đã tiết kiệm được sản lượng điện là 492.000 kWh, tương đương số tiền khoảng 917 triệu đồng.
Giá bán lẻ điện bình quân tăng 8,36% từ ngày 20/3 sẽ giảm bớt áp lực cho ngành điện. Tuy nhiên, gánh nặng lại chuyển sang các doanh nghiệp sản xuất. Chi phí tăng đang buộc doanh nghiệp phải "thắt lưng buộc bụng".
Ngày 20-3, Bộ Công thương công bố quyết định điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2019 chính thức từ ngày 20-3 lên mức giá mới là 1.864,44 đồng/kW giờ (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), tăng 8,36% so mức giá bán lẻ điện bình quân hiện hành.
Sáng 10-3, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019 đã được khởi động tại phố đi bộ Hoàn Kiếm (Hà Nội) với thông điệp "Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất”.
Lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, giá điện dự kiến tăng từ nửa cuối tháng này, nhằm đảm bảo lành mạnh hóa thị trường bởi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang phải bán điện dưới giá thành.