Kết quả tìm kiếm cho "EC"
Kết quả 181 - 192 trong khoảng 573
Sau cuộc họp Mỹ và EU, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố sẽ siết chặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga và tăng cường hỗ trợ an ninh và tài chính cho Ukraine.
Một tờ báo lớn cho rằng Tây Ban Nha không thể kiểm soát giá điện trong nước nếu không dừng xuất khẩu sang nước láng giềng phía Bắc là Pháp.
Tổng thống Ukraine cảnh báo tình hình ở Mariupol có thể chấm dứt mọi cuộc đàm phán với Nga
Phóng viên TTXVN tại Rome dẫn tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 13/4 cho biết Italy đang được giải ngân đợt quỹ đầu tiên của Liên minh châu Âu (EU) cho Kế hoạch phục hồi và chống đỡ quốc gia (NRRP) sau đại dịch COVID-19.
Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Ukraine ngày 11/4 cho biết phái đoàn này đã nối lại hoạt động ở Kiev.
Quý I năm 2022, thị trường xuất khẩu thủy sản đã phục hồi, tăng trưởng ấn tượng và hầu hết các mặt hàng xuất khẩu có tốc độ tăng trưởng cao, khi tổng kim ngạch xuất khẩu đạt tới 2,4 tỷ USD, tăng 38,7% so cùng kỳ năm 2021. Một số sản phẩm như tôm và cá tra có sự tăng trưởng mạnh cả về giá và giá trị xuất khẩu…
Trong nỗ lực tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine, Thủ tướng Áo Karl Nehammer sẽ thăm Nga và tiến hành hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin tại Moskva trong ngày 11/4.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 9/4 thông báo sự kiện gây quỹ tại Ba Lan nhằm hỗ trợ người dân Ukraine bị ảnh hưởng bởi xung đột đã nhận được cam kết hỗ trợ quyên góp, vay và trợ cấp từ cộng đồng quốc tế lên tới 10,1 tỉ euro.
Ngày 8/4, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen và Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU Josep Borrell đã đến thăm Ukraine và cam kết đẩy nhanh quy trình đưa nước này gia nhập Liên minh châu Âu (EU).
Người phát ngôn Ðiện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga sẽ không cắt nguồn cung khí đốt cho châu Âu, cho dù nước này đã đặt ra thời hạn chót cho khách hàng phải thanh toán bằng đồng ruble.
Ngày 31/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo đã ký sắc lệnh yêu cầu bên mua nước ngoài phải thanh toán bằng đồng ruble để mua khí đốt của Nga từ ngày 1/4 tới và các hợp đồng sẽ bị tạm đình chỉ nếu các khoản thanh toán này không được thực hiện.
Tờ Wall Street Journal ngày 31/3 dẫn lời giới chức ngoại giao châu Âu cho biết EU đang cân nhắc áp dụng các biện pháp mới nhằm gây sức ép đối với kinh tế Nga, mở rộng trừng phạt nhằm vào các ngân hàng và gia đình các nhà tài phiệt người Nga.