Kết quả tìm kiếm cho "Guatemala"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 200
Thành phố có tên Xiol, trong tiếng Maya nghĩa là “tinh thần của con người,” từng là nơi cư trú của hơn 4.000 người, trong đó có các linh mục, thầy thông giáo, chức sắc và dân thường.
Ngày 14/4, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết, hang Sơn Đoòng - Kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam đã được tôn vinh, quảng bá trên trang chủ Google tìm kiếm của 17 quốc gia và lãnh thổ.
Theo Tổng cục Du lịch, ngày 14/4/2022, hang Sơn Đoòng, một trong những kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam được quảng bá trên trang chủ Google tìm kiếm của 17 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ngày 7/4, một máy bay chở hàng của hãng chuyển phát nhanh DHL đã gặp sự cố tại sân bay quốc tế Juan Santamaría, sân bay quan trọng nhất ở Costa Rica, khiến nhà ga hàng không này phải đóng cửa hoàn toàn.
Tính đến sáng ngày 2/4/2022 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận có tổng cộng 489.504.447 ca nhiễm COVID-19, trong đó 6.169.854 ca tử vong. Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 1.207.672 ca nhiễm mới và 3.182 ca tử vong vì dịch bệnh.
Chiều 9-3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ các nước: Sierra Leone, Nepal, Guatemala, Maldives, Dominicana trình Quốc thư.
Trận động đất tại Guatemala có độ lớn 6,2 đã gây lở đất trên diện rộng, hư hại nhiều nhà cửa, làm mất điện tại một số thành phố của nước này.
Mặc dù chưa có câu trả lời rõ ràng về nguyên nhân nền văn minh Maya sụp đổ, các nhà khoa học cho rằng những biến động kinh tế-xã hội cũng có một vai trò nhất định.
Mexico đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng di cư lan rộng trong những tháng gần đây khi hàng chục nghìn người di cư bị mắc kẹt ở biên giới phía Nam, giáp Guatemala và tại biên giới phía Bắc với Mỹ.
Dẫn đầu cả hai bảng bình chọn quan trọng, Thuỳ Tiên có thêm động lực để bước vào đêm chung kết Miss Grand International 2021 sẽ diễn ra vào tối nay.
Liên hợp quốc (LHQ) mới đây công bố báo cáo cho thấy tỉ lệ thiếu đói tại các quốc gia Mỹ Latinh đã lên đến 9,1%, cao nhất trong vòng 15 năm trở lại đây. Nguyên nhân là do đại dịch COVID-19 đã tàn phá thị trường việc làm, khiến nhiều người lâm vào cảnh đói nghèo.
Chỉ có 62% dân số trong độ tuổi lao động tại Mỹ Latinh có việc làm vào thời điểm hiện tại, thấp hơn 11% so với thời kỳ trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát.