Kết quả tìm kiếm cho "ghi nhận 147 ca"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 224
USD trượt giá trong phiên giao dịch vừa qua, sau báo cáo lạm phát “nóng” hơn dự kiến của Mỹ.
Thủ tướng nêu rõ quý cuối cùng năm 2022 là thời gian "nước rút" để chúng ta nỗ lực phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của năm 2022, tạo đà cho năm 2023.
Theo Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế, ngày 28/9, Việt Nam ghi nhận 1.587 ca mắc mới COVID-19, trong ngày có hơn 1.000 bệnh nhân khỏi.
Trong ngày 27/9, Việt Nam ghi nhận 1.585 ca mắc mới COVID-19, tăng nhẹ so với hôm trước, có một trường hợp tại Cần Thơ tử vong sau 5 ngày liên tục cả nước không ghi nhận ca tử vong nào.
Sở Y tế Hà Nội cho biết, 100% quận, huyện, thị xã ở Hà Nội ghi nhận ca nhiễm Adeno virus, riêng Long Biên có tới gần 150 ca. Đã có 3 trường hợp tử vong tại quận Tây Hồ, Mỹ Đức và huyện Phú Xuyên.
Ngày 12/9, bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết, ca COVID-19 mới ghi nhận trên cả nước tăng gần 600 người so với hôm qua, tổng là 2.013 ca. Trong ngày có 1 trường hợp tại Hải Phòng tử vong.
Bản tin ngày 4/9 của Bộ Y tế cho biết, cả nước ghi nhận 1.390 ca mắc mới Covid-19, trong ngày có 6.390 bệnh nhân khỏi, gấp gần 5 lần số mắc mới, có 1 bệnh nhân tại Thanh Hóa tử vong.
Ngược với xu hướng giảm cách đây 1 tháng, số ca mắc mới COVID-19 tại Italy đang tăng trở lại với mức tăng 14,4% trong tuần qua.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng mất mát, hy sinh vẫn còn hiện hữu trong nhiều gia đình người Việt Nam, khi gần 1,2 triệu liệt sĩ đã ngã xuống trên khắp các chiến trường. Nỗi đau vẫn còn đó, khi nhiều hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính, chưa được quy tập về đất mẹ, về các nghĩa trang, vẫn đang nằm lại giữa núi rừng mênh mông, trùng điệp ở trong nước, cũng như trên đất bạn Lào, Campuchia.
Từ 17h30 ngày 12/7 đến 17h30 ngày 13/7, cả nước không ghi nhận ca tử vong do COVID-19, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.090 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.
Các chuyên gia y tế nhấn mạnh, các nghiên cứu trên thế giới, trong đó có nghiên cứu của Việt Nam đã chỉ ra, kháng thể kháng virus SARS-CoV-2 sau tiêm mũi 3 sẽ suy giảm đáng kể khoảng 15 tuần sau khi tiêm, đặc biệt là kháng thể kháng biến chủng Omicron. Do vậy việc tiêm mũi 4 đặc biệt hữu ích. Tại Việt Nam, hiện tại việc triển khai tiêm mũi 3 đạt tỷ lệ 69% ở người từ 18 tuổi trở lên, rất cần thiết và là thời điểm phù hợp để người dân tiêm nhắc mũi thứ 4.
Số ca mắc mới COVID-19 tại Hàn Quốc đã tăng ngày thứ 2 liên tiếp, trong bối cảnh virus gây bệnh đang lây lan nhanh khi nước này nới lỏng các biện pháp phòng ngừa.