Kết quả tìm kiếm cho "lốc xoáy"
Kết quả 85 - 96 trong khoảng 1162
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, chiều tối và đêm 29/10, trên nhiều vùng biển có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2-4m. Cảnh báo toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động trên biển đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông, với lượng mưa từ 20 - 40 mm, có nơi trên 70 mm.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 24/10, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến: từ Quảng Bình đến Đà Nẵng từ 60 - 120 mm, có nơi trên 170 mm; Quảng Nam 30 - 60 mm, có nơi trên 90 mm; Nghệ An - Hà Tĩnh 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/10, ở khu vực từ Quảng Bình đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70 - 150 mm, có nơi trên 220 mm.
Trong thời kỳ từ 21/10-20/11/2023 có khả năng xuất hiện khoảng từ 01-02 cơn bão/ áp thấp nhiệt đới (bão số 6, bão số 7) trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 22/10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 40 - 80 mm, có nơi trên 100 mm; khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20 - 50 mm, có nơi trên 80 mm.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 21/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ. Tại trạm Bạch Long Vỹ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8 - 9.
Đài Khí tượng thủy văn tỉnh An Giang cho biết, lúc 7 giờ, sáng 18/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) khoảng 16,7 độ vĩ Bắc, 109,4 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 240km về phía Tây Tây Bắc, cách đất liền khu vực Quảng Trị - Quảng Ngãi khoảng 170km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất gần vùng tâm ATNĐ mạnh cấp 7 (50 – 61km/giờ), giật cấp 9. ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Bắc, với tốc độ khoảng 5 – 10km/giờ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 16/10, ở khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50-100 mm, có nơi trên 150 mm (đêm 17/10, mưa lớn ở khu vực Quảng Bình, Quảng Trị có xu hướng gia tăng); riêng khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-350 mm, có nơi trên 500 mm.
Các chuyên gia khí tượng nhận định trong 24 giờ tới vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, có khả năng mạnh thêm. Tàu thuyền có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh.
Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, nhiều vùng biển tiếp tục có mưa rào và dông, nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật cấp 7-8.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 15/10 đến 17/10, ở khu vực từ Quảng Bình đến Bình Định có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150 - 250mm, có nơi trên 400mm, riêng khu vực Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam 250 - 450mm, có nơi trên 700mm; ở khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50 - 100mm, có nơi trên 150mm.