Thời tiết ngày 25/10: Mưa dông tại nhiều khu vực trong cả nước

25/10/2023 - 08:28

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông, với lượng mưa từ 20 - 40 mm, có nơi trên 70 mm.

Ngày và đêm 25/10, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15 - 30 mm, có nơi trên 60 mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Đêm 24/10 và sáng sớm 25/10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 24/10 đến 3 giờ ngày 25/10 có nơi trên 50 mm như: Thạch Xuân (Hà Tĩnh) 60 mm, La Tó (Quảng Trị) 58 mm...

Điểm giao giữa đường Lê Thánh Tông và Thanh Tịnh ở TP Đông Hà (Quảng Trị) bị ngập do mưa lớn. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN

Trên biển, ở vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa), khu vực phía Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan, đang có mưa rào và dông.

Dự báo ngày và đêm 25/10, ở vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa), khu vực phía Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 - 8.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa rào rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 31 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, riêng khu Tây Bắc 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; riêng khu vực đồng bằng và ven biển nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, riêng vùng núi 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Theo Báo Tin Tức