Một góc xã đảo Sơn Hải.
Đảng bộ xã Sơn Hải hiện có 6 tổ chức đảng với 104 đảng viên. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Hải Nguyễn Hữu Phước cho biết ngay sau Đại hội đảng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng ủy xã tổ chức cho 100% đảng viên học tập, quán triệt nghị quyết.
Trên cơ sở nghị quyết, xã ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch liên quan đến đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế tư nhân, đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng hệ thống chính trị.
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Sơn Hải từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện theo hướng “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền). Các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã được phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực, sở trường, đồng thời, thường xuyên bám cơ sở, nắm tình hình địa bàn, kịp thời tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm về kết quả công việc được giao.
Trong công tác xây dựng Đảng, cấp ủy, tổ chức đảng ở xã Sơn Hải chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện tốt công tác cán bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm ngăn ngừa vi phạm, đẩy lùi suy thoái trong đội ngũ đảng viên. Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú được quan tâm.
Bám sát nghị quyết và phát huy sự đồng thuận của nhân dân, xã Sơn Hải triển khai các nhiệm vụ, giải pháp sát với tình hình địa phương và đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2025, xã đạt và vượt 20/21 chỉ tiêu nghị quyết đề ra. 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội xã tiếp tục phát triển. Sơn Hải đón 19.048 lượt du khách đến tham quan, du lịch.
Toàn xã hiện có 300 tàu cá, 367 bè nuôi cá với 1.164 lồng cá và 1 cơ sở nuôi thí điểm nhuyễn thể hai mảnh vỏ. Sản lượng khai thác thủy sản đạt 9.158,8 tấn, sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 1.863 tấn.
Ông Huỳnh Nhật Nam, ngụ tổ 2, ấp Hòn Heo cho biết: “Đời sống người dân xã đảo hiện nay phát triển. Nghề truyền thống là đánh bắt thủy sản. Ngoài ra, hoạt động mua bán cũng rất nhộn nhịp. Từ khi có điện lưới quốc gia, người dân càng phấn khởi, nhà nào cũng sắm ti vi, tủ lạnh, đèn điện rực sáng về đêm…”.
Ngư dân xã đảo Sơn Hải mua bán hải sản.
Những thay đổi trong đời sống tạo điều kiện để người dân chủ động tìm thêm hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của xã đảo. Ngoài khai thác thủy sản, một số hộ kết hợp nuôi trồng để có thêm nguồn thu và chủ động trước biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp. Anh Quách Văn Hiền, ngụ ấp Hòn Heo, cho biết: “Cùng với đánh bắt thủy sản, tôi thả nuôi 6.000 con cá chim trắng và cá bớp trong lồng bè. Qua 6 tháng nuôi, cá phát triển tốt”.
Giai đoạn 2025 - 2030, Đảng bộ xã Sơn Hải tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Địa phương đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ, phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể gắn với khai thác tiềm năng, lợi thế biển đảo, nhất là khai thác, nuôi trồng thủy sản và du lịch sinh thái biển.
Cùng với đó, xã đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Sơn Hải phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân đạt 10,05%; sản lượng nuôi trồng thủy sản hơn 2.000 tấn/năm; khai thác hải sản các loại 12.000 tấn/năm. Đảng bộ xã phấn đấu kết nạp 10 đảng viên. Đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người 93,11 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn đa chiều dưới 1%; 100% dân số tham gia bảo hiểm y tế.
Theo ông Nguyễn Hữu Phước, với nền tảng đoàn kết và quyết tâm của hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân, việc thực hiện nghị quyết Đại hội đảng viên xã Sơn Hải lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ gặt hái thêm nhiều thắng lợi mới. Đây là nền tảng vững chắc để xây dựng xã Sơn Hải ngày càng phát triển toàn diện.
THANH NHÃ