Ngày và đêm 6/7, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm; riêng Tây Bắc Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.
Ngoài bão số 1 (MAYSAK) đã yếu và tan đi, lúc này ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, siêu bão BAVI di chuyển theo hướng Tây Bắc, chưa có dấu hiệu đi vào Biển Đông nhưng có khả năng gây gió mạnh trên toàn bộ Biển Đông giai đoạn cuối tuần tới.
Hồi 10 giờ ngày 5/7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 22,6 độ vĩ bắc; 108,1 độ kinh đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) 120km về phía bắc đông bắc.
Bão số 1 giảm cường độ, di chuyển chậm và dự báo suy yếu trong ngày 5/7, gây mưa lớn, gió mạnh và ảnh hưởng đến nhiều khu vực ven biển và miền núi.
Ngày 3/7, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có Công điện 27/CĐ-BCĐ-BNNMT về việc chủ động ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão.
Vị trí tâm bão số 1 vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 110 độ Kinh Đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11, di chuyển hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5km/h.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 3/7, tâm bão số 1 có tên Maysak ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam, Trung Quốc khoảng 120 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tương đương 62 - 74 km/giờ, giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10 km/giờ.
Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh An Giang, hồi 13 giờ ngày 2/7, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 7, giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/giờ.
Áp thấp nhiệt đới đang cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 240km về phía đông đông bắc, di chuyển với tốc độ nhanh hơn và có thể mạnh lên thành bão số 1 trong vòng 24 giờ tới.
Dự báo, ngày 2/7, khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung vào đêm và sáng, cục bộ có nơi mưa to. Tại Bắc Bộ, đặc biệt khu vực vùng núi và trung du, mưa vừa, mưa to đến rất to, đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 1/7, vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,5 độ vĩ Bắc-118,5 độ kinh Đông; di chuyển Tây Tây Bắc, hướng về phía khu vực đặc khu Hoàng Sa.
Dự báo thời tiết ngày 1/7 với mưa lớn tiếp diễn tại Bắc Bộ, áp thấp nhiệt đới tiến vào Biển Đông gây thời tiết xấu, gió mạnh, sóng lớn toàn vùng biển.
Ngày và đêm 30/6, khu vực Bắc Bộ tiếp tục chịu tác động của hình thể gây mưa lớn, tập trung về sáng, chiều tối và đêm, cục bộ có nơi mưa rất to kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.
Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh An Giang, từ ngày 29/6 đến 5/7, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh có xu hướng tăng nhẹ trong 1 - 2 ngày đầu tuần, sau đó giảm nhanh.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Điện Biên, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Quảng Ninh và Gia Lai tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực các tỉnh trên.
Ngày 29/6, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ trên 300mm, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, trong khi khu vực Trung Bộ duy trì nắng nóng gay gắt, có nơi nhiệt độ vượt 37 độ C.
Một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippines được dự báo có khoảng 70% khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới và tiến vào Biển Đông.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 27/6, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trên biển, gió Tây Nam hoạt động mạnh khiến nhiều vùng biển có gió giật cấp 7-8, biển động.
Thời gian qua, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang chịu nhiều sức ép trong bảo đảm an ninh nguồn nước bởi ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, dòng chảy từ thượng nguồn thay đổi... Những thách thức này đang đặt ra yêu cầu cấp thiết cần quản lý, sử dụng tài nguyên nước hiệu quả, tiết kiệm, bền vững.
Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và phía Bắc Duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, một số nơi trên 39 độ C.