Kết quả tìm kiếm cho "tù nhân IS"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 928
Trong năm 2020, số các vụ cướp biển và cướp có vũ trang ở các vùng biển châu Á đã tăng 17% so với năm 2019, nhiều nhất là ở Eo biển Singapore.
Ngày xuân đọc sách là một thú vui tao nhã của người Việt. Đến hẹn lại lên, những ấn phẩm mừng xuân sẽ nối tiếp nhau ra mắt bạn đọc để góp phần đem lại không khí tươi vui, phấn khởi dịp Tết nguyên đán.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) vừa lật đổ âm mưu tấn công khủng bố của phần tử trung thành với tổ chức IS.
5 quả tên lửa đã nã vào căn cứ không quân ở Kabul này lúc 6 giờ sáng ngày 19-12, trong khi 12 quả tên lửa được gắn trên một chiếc xe và 7 tên lửa khác đã được lực lượng an ninh tháo ngòi nổ.
Được coi như “thủ lĩnh chiến binh” của Jemaah Islamiyah (JI), Aris Sumarsono đóng vai trò chỉ huy tác chiến của nhóm khủng bố này sau khi thủ lĩnh tiền nhiệm Riduan Isamuddin bị bắt giữ hồi năm 2003.
Chiều 12-12, một vụ nổ đã xảy ra gần Sân bay quốc tế Baghdad của Iraq, nhưng không gây thiệt hại tài sản hoặc thương vong về người.
Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết thủ đô Kabul đã hứng chịu vụ tấn công thứ hai bằng rocket trong chưa đầy 1 tháng qua, khi một loạt rocket bắn vào thành phố này ngày 12-12, làm 1 người thiệt mạng và một người bị thương.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho hay ít nhất 16 người đã thiệt mạng khi một chiếc ô tô cài bom phát nổ tại khu vực do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát ở miền Bắc Syria ngày 10-12.
Ngoại trưởng Iraq cho biết tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vẫn tồn tại và đã hoạt động mạnh hơn tại quốc gia Trung Đông này so với một vài tháng trước.
Các mối đe dọa với Pháp không còn chủ yếu đến từ các tổ chức khủng bố nước ngoài hoặc các tay súng được IS huấn luyện mà đã chuyển sang các phần tử tấn công theo kiểu "sói đơn độc".
Hãng tin AFP dẫn lời các nguồn tin an ninh và y tế Iraq cho biết lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tối 8-10 đã tấn công một trạm gác ở phía Tây thủ đô Baghdad, khiến 11 người thiệt mạng.
Ngày 3-11, lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm gây ra vụ xả súng đẫm máu tại thủ đô Vienna (Áo) tối 2-11. Thông tin này đã được hãng tin Reuters và Nhóm tình báo SITE có nhiệm vụ chuyên giám sát các thông điệp cực đoan trên mạng xác nhận.