Kết quả tìm kiếm cho "thai chết lưu"
Kết quả 181 - 192 trong khoảng 446
Lão hóa da là một trong những nỗi sợ mà bất kỳ phụ nữ nào cũng không muốn trải qua. Bởi, giai đoạn này làn da xuất hiện các nếp nhăn, vết chân chim, da lỏng lẻo, kém đàn hồi khiến diện mạo của phái đẹp trở nên già nua, kém thẩm mỹ. Vậy phải làm sao để khắc phục và ngăn ngừa tình trạng này?. Hãy tham khảo ngay những “Bí quyết” trẻ hóa da tại đây!
Các nhà khoa học cho rằng khủng long tuyệt chủng sau vụ tấn công của tiểu hành tinh xuống Trái Đất vào mùa xuân cách đây 66 triệu năm.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 21h ngày 13-2, thế giới ghi nhận tổng cộng 411.304.336 ca mắc COVID-19, trong đó có 5.830.989 ca tử vong. Bên cạnh 331.489.416 người đã phục hồi, hiện có 87.497 ca phải điều trị tích cực.
Một nghiên cứu mới cho biết virus SARS-CoV-2 có thể phá huỷ nhau thai của phụ nữ mang thai, dẫn đến nguy cơ thai chết lưu.
Ngày 9-2, Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện số 22/CĐ-TTg gửi các Bộ: Công an, Giao thông vận tải, Y tế; Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; UBND tỉnh Gia Lai về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại huyện Đắk Đoa (Gia Lai).
Sinh sống lâu đời trên vùng đất Cẩm Thủy (Thanh Hóa), đồng bào dân tộc Dao quần chẹt đã gìn giữ và duy trì một trong những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc mình đó là tranh thờ.
Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, ngày 1-2 (tức mùng 1 Tết Nhâm Dần), toàn quốc xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông, làm chết 12 người, bị thương 11 người (so với ngày cùng kỳ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 giảm 2 vụ, giảm 3 người chết; số người bị thương không tăng, không giảm).
Ngày 27-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về công tác phòng, chống dịch COVID-19 nhằm bàn các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán; chuẩn bị mở cửa trường học trở lại và đón khách du lịch, phục hồi kinh tế - xã hội.
Thủ tướng cho biết Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch họp nhằm rà soát, nắm tình hình dịch bệnh, nhất là xem xét về những vấn đề phát sinh, đáng lưu ý để có giải pháp chủ động xử lý kịp thời.
Theo Ban An toàn giao thông tỉnh An Giang, năm 2021, toàn tỉnh xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm 39 người chết, 7 người bị thương. So năm 2020, giảm 27 vụ (40,9%), giảm 30 người chết (43,5%) và giảm 9 người bị thương (56,3%).
Đại dịch COVID-19 như bài kiểm tra lớn đối với khả năng thích ứng của chính quyền, doanh nghiệp (DN), người dân. Tác động của dịch bệnh nặng nề, nhưng đồng thời là bài học, kinh nghiệm quan trọng cho giai đoạn phát triển mới. Nếu thích ứng tốt, chủ động, linh hoạt thì “nguy” sẽ hóa thành “cơ”. Cùng nhìn lại và tạm biệt năm 2021 đầy trải nghiệm, thách thức, để kỳ vọng vào khởi đầu mới, thành công mới!
Dịch Covid-19 kéo từ năm 2020 sang 2021 nhất là xuất hiện biến thể mới đã gây những ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế-xã hội của đất nước và đời sống của người dân. Bằng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các bộ, ngành liên quan cũng như toàn thể người dân, trong đó nhiều biện pháp chuyên môn chống dịch chưa có tiền lệ được triển khai đã đem lại những kết quả quan trọng. Cả nước bước vào giai đoạn vừa chống dịch, vừa khôi phục, phát triển kinh tế-xã hội.