Kết quả tìm kiếm cho "thuộc tổ chức IS"
Kết quả 145 - 156 trong khoảng 218
Lực lượng chống khủng bố Indonesia đã vây bắt ít nhất 10 nghi can âm mưu tiến hành các vụ tấn công trong dịp Ủy ban Tổng tuyển cử Indonesia (KPU) công bố chính thức kết quả bầu cử tổng thống.
Sri Lanka đã kiểm soát hoàn toàn tình hình sau khi xảy ra vụ đụng độ 2 ngày trước tại vùng Tây Bắc nước này khiến một người thiệt mạng, hàng chục cửa hiệu, nhà cửa và thánh đường Hồi giáo bị phá hoại.
Các nghi can, tuổi từ 20-46 tuổi, nằm dưới sự chỉ đạo của một người mang quốc tịch Malaysia, đã lên kế hoạch ám sát các quan chức cấp cao, tấn công vào các địa điểm hành lễ và khu vui chơi công cộng.
Lực lượng an ninh Iraq và các đơn vị bán vũ trang Hashd Shaabi đã phá hủy 10 nơi ẩn náu của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và tiêu diệt 3 phần tử đánh bom liều chết.
Trong dịp này, người dân Hồi giáo sẽ dành nhiều thời gian để đi cầu nguyện tại nhà thờ và tham gia vào các hoạt động thiện nguyện.
Chính phủ Libya tuyên bố 710 binh sỹ thuộc Chính phủ được quốc tế công nhận tại Tripoli đã thiệt mạng kể từ khi cuộc chiến tại thủ đô nổ ra.
Ngày 10-4, một thành phố ở Đông Nam Niger đã bị cô lập sau khi các phần tử tình nghi thuộc nhóm khủng bố Boko Haram thực hiện vụ tấn công vũ trang, sát hại cảnh sát và bắt cóc con tin.
Cuộc bầu cử tại Israel ngày 9-4 được đánh giá là cuộc trưng cầu dân ý đối với đương kim Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Chủ tịch đảng Likud.
Đối tượng này, được nhận dạng là Sulaiman Ahmed Mudhein, đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch do lực lượng hỗn hợp thuộc Bộ Chỉ huy các chiến dịch của Anbar và cảnh sát đặc nhiệm.
Ít nhất 17 người, trong đó có trẻ em, đã bị thương trong vụ đánh bom xảy ra ngày 3-4 bên ngoài một nhà hàng tại thành phố Isulan trên đảo Mindanao, miền Nam Philippines.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã mất toàn bộ lãnh thổ từng kiểm soát ở Iraq và Syria nhưng nơi ẩn náu của thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi vẫn là một ẩn số.
Năm 2010 trở thành dấu mốc quan trọng, đặt dấu chấm hết cho một thế giới 'đơn cực' được thiết lập từ sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc năm 1991, với tuyên bố của Tổng thống Mỹ B.Obama, khi ông thừa nhận một 'trật tự thế giới đa đối tác'.