Kết quả tìm kiếm cho "trên bầu trời tháng 4"
Kết quả 73 - 84 trong khoảng 554
Khi đồng hồ điểm nửa đêm và pháo hoa thắp sáng bầu trời, mọi người trên khắp thế giới cùng nhau bước sang Năm mới vào ngày 1/1. Đây là ngày chúng ta tiễn biệt năm 2023 và chào đón năm mới 2024.
Hơn 8 tỷ người trên thế giới đón năm mới 2024 với hy vọng vào tương lai tốt đẹp hơn khi xung đột, suy thoái kinh tế đang ảnh hưởng đến toàn cầu.
Thế giới vừa trải qua 12 tháng đầy biến động với diễn biến phức tạp, khó lường của các cuộc xung đột, biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan...
Mức tăng của thị trường chủ yếu được tích lũy kể từ cuối tháng 10/2023 khi số liệu lạm phát vừa phải và thị trường lao động Mỹ vẫn mạnh cho thấy nền kinh tế Mỹ có thể tránh được kịch bản suy thoái.
Ngày 29/12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dã công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu được tổng hợp từ hai hình thức bình chọn trực tiếp và trực tuyến. Cụ thể như sau:
Tượng gà trống mới, do kiến trúc sư Philippe Villeneuve thiết kế, sẽ thay thế tượng gà trống bằng đồng bị hư hại trong vụ hỏa hoạn cách đây hơn 4 năm.
Quốc gia đông dân nhất thế giới này đang hướng đến mục tiêu cử một tàu thăm dò lên Mặt Trăng để đưa mẫu vật về Trái Đất vào năm 2027.
Thời điểm này đang là mùa du lịch cao điểm “khách trú đông” tại Bình Thuận. Lượng khách quốc tế tuy có dấu hiệu tăng hơn so với năm 2022 nhưng vẫn chưa thể trở về như thời điểm trước COVID-19. Để thu hút hơn nữa thị trường khách quốc tế, ngành Du lịch Bình Thuận đang nỗ lực đa dạng hóa thị trường cùng với nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi mới sản phẩm du lịch.
- Hệ thống tác chiến điện tử của Nga có thể tìm ra nơi ẩn nấp của người vận hành UAV trên một phạm vi rộng 200 m2 và sau đó pháo binh Nga sẽ làm nốt nhiệm vụ còn lại.
Cuộc thi và Triển lãm mỹ thuật Việt Nam năm 2023 vừa khai mạc tại Bảo tàng Hà Nội.
Giới chức đã ban hành cảnh báo núi lửa cấp độ 3 trong hệ thống thang cảnh báo gồm 4 cấp, đồng thời quy định vùng tránh đến gần xung quanh miệng núi lửa Merapi.
Tiếp tục chuyến thăm chính thức Nhật Bản, chiều 29/11, tại Tokyo, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có bài phát biểu tại Quốc hội Nhật Bản - cơ quan lập pháp lâu đời nhất ở châu Á, nơi đề ra nhiều quyết sách lập pháp quan trọng cho tiến trình phát triển của Nhật Bản trong 135 năm qua.