Kết quả tìm kiếm cho "trước phơi nhiễm HIV"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 138
Đa phần bệnh nhân mắc Covid-19 trở lại có triệu chứng nhẹ, dễ nhầm với bệnh cúm, các bệnh viêm đường hô hấp trên khác. Chỉ có bằng xét nghiệm mới phân biệt được bạn có đang nhiễm Covid-19 hay không.
Trước tình hình số ca mắc mới COVID-19 tăng nhanh, các phương án điều trị ca bệnh đã được các bệnh viện tăng cường để đáp ứng kịp thời các tình huống dịch.
Theo Bộ Y tế, qua kết quả giám sát giải trình tự gene cho thấy các biến thể phụ của Omicron phổ biến trên thế giới đều đã ghi nhận tại Việt Nam.
Bệnh thủy đậu là bệnh truyền nhiễm nhưng lành tính, không có triệu chứng nặng nề, tuy nhiên rất dễ gây nhiễm trùng da nơi mọc phỏng nước, có thể dẫn đến biến chứng nhiễm trùng huyết, viêm phổi, viêm não...
Trong tuần qua (từ 27/3 đến 1/4), Việt Nam ghi nhận 105 ca mắc COVID-19, tăng so với tuần trước đó.
Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em.
Thời tiết thay đổi thất thường, độ ẩm cao khiến gia tăng bệnh nhân mắc thủy đậu nhập viện. Mặc dù được xếp vào nhóm bệnh nhẹ nhưng bệnh vẫn có thể trở nên nghiêm trọng ở người bệnh không được chăm sóc y tế, không tuân theo hướng dẫn của bác sĩ điều trị.
Lời tuyên thệ của Hippocrates - văn bản định nghĩa một cách hoàn hảo nghĩa vụ cao quý và những vấn đề đạo đức của 1 bác sĩ có thể đối diện trong suốt sự nghiệp của họ. Khắc ghi lời thề ấy, những chiến sĩ áo trắng đã và đang tô đẹp y đức bằng sự tận tâm, yêu nghề, đặt sức khỏe của bệnh nhân lên trên mọi mục tiêu.
Năm 2022, ngành y tế An Giang đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh có những chỉ đạo kịp thời, nỗ lực thực hiện đạt nhiều thành tựu trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Bộ Y tế đã bổ sung COVID-19 vào danh sách các bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội. Đây là nội dung Thông tư 02/2023/TT-BYT sửa đổi Thông tư 15/2016/TT-BYT quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội do Bộ Y tế vừa ban hành.
Ước tính mỗi năm, nước ta có khoảng 13.000 trẻ em mắc bệnh lao cần phải điều trị. Điều đáng lo ngại là số trẻ mắc bệnh này đang có xu hướng tăng.
Thực hiện mục tiêu tăng cường hợp tác quốc tế, đấu tranh với tội phạm ma túy xuyên quốc gia; ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (Ban Chỉ đạo 138) tỉnh An Giang vừa ban hành Kế hoạch 46/KH-BCĐ, liên quan đến hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh.