Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Trọng Nghĩa Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Thành Long, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương.
Phát biểu tại ngày hội và chúc Tết cộng đồng các dân tộc Việt Nam, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng về dự ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc" Xuân Ất Tỵ năm 2025 - một sự kiện thường niên được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, nơi góp phần hội tụ, gắn kết các dân tộc, bảo tồn, phát huy, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, đặc sắc của các dân tộc anh em trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước trân trọng gửi tới các đồng chí đại biểu, các vị khách quý, cùng toàn thể đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang lời chào, lời thăm hỏi thân tình và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.
![]() |
Chủ tịch nước phát biểu tại ngày hội và chúc Tết cộng đồng các dân tộc Việt Nam |
Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, mỗi dân tộc đều có những giá trị văn hóa đặc sắc, phong phú, độc đáo, đã tạo nên bức tranh văn hóa vừa đa dạng, trong sự thống nhất cao, phản ánh sự sáng tạo và bản lĩnh của người Việt qua các thời kỳ lịch sử.
Một trong những giá trị quan trọng nhất của nền văn hóa truyền thống 54 dân tộc anh em chính là tinh thần đại đoàn kết, tương thân tương ái, tạo sức mạnh nội sinh, là nền tảng giúp dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thách thức trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước, giữ nước, đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam ngày nay.
Chủ tịch nước nhấn mạnh, những năm qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương tổ chức nhiều sự kiện văn hóa có ý nghĩa chính trị sâu sắc tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam, trong đó hội tụ về “Ngôi nhà chung” với những hoạt động văn hóa, nghệ thuật truyền thống, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; các nghi thức, lễ hội độc đáo đậm sắc màu được hình thành sống động trong dòng chảy văn hóa các dân tộc, đã làm nổi bật những vẻ đẹp đa sắc của văn hóa Việt Nam, thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm văn hóa, du lịch cộng đồng, qua đó tiếp tục khẳng định, lan tỏa sức sống giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc trong phát triển, giao lưu, hội nhập và hợp tác quốc tế.
![]() |
Chủ tịch nước thực hiện nghi thức mở luống cày đầu tiên. |
Chủ tịch nước nhấn mạnh, Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” không chỉ là một sự kiện mừng xuân, mà còn là một sự kiện văn hóa, chính trị mang nhiều ý nghĩa; là dịp để mỗi người dân Việt Nam ôn lại, giữ gìn và làm sâu sắc hơn những giá trị văn hóa dân tộc, qua đó thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, tăng cường sự hiểu biết và đồng hành cùng nhau trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Sự kiện thực sự trở thành nguồn động viên, khích lệ, tạo thành sức mạnh tổng hợp to lớn để đất nước ta vươn tới những thành công mới, giàu mạnh và thịnh vượng.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Chủ tịch nước biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng tích cực của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, cùng cộng đồng các dân tộc đã có nhiều sáng kiến, duy trì và phát triển các hoạt động tại Làng Văn hóa -Du lịch các dân tộc Việt Nam giữa lòng Thủ đô Hà Nội để nhân dân, du khách được chiêm ngưỡng những vẻ đẹp văn hóa đặc sắc của mỗi dân tộc, trong đại gia đình cộng đồng các dân tộc Việt Nam thân yêu.
Chủ tịch nước nhấn mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc là một nhiệm vụ chiến lược, nhất quán có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Đảng và Nhà nước ta, trong suốt quá trình cách mạng và trong thời kỳ mới, nhằm đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.
Văn hóa truyền thống của 54 dân tộc là tài sản vô giá, là nguồn lực vô cùng quý báu để chúng ta xây dựng một Việt Nam hùng mạnh. Nhờ vào sự đa dạng và phong phú của nền văn hóa, cùng với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chúng ta đã, đang và sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức vươn tới những thành tựu vĩ đại trong công cuộc phát triển đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam thân yêu.
Nhờ vào sự đa dạng và phong phú của nền văn hóa, cùng với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chúng ta đã, đang và sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức vươn tới những thành tựu vĩ đại trong công cuộc phát triển đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam thân yêu.
Trên cơ sở đó, Chủ tịch nước yêu cầu các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể từ Trung ương đến địa phương cần tiếp tục nghiên cứu, ban hành và tổ chức thực hiện tốt chính sách dân tộc, bảo đảm quyền lợi và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc; đồng thời có những giải pháp hữu hiệu để bảo vệ và tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của các cộng đồng dân tộc, gìn giữ vẻ đẹp văn hóa riêng biệt của mỗi dân tộc, trong đó cần đặc biệt chú trọng tôn vinh và trân trọng sự đóng góp quan trọng của các nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc - đó là những người tiêu biểu, gương mẫu, cốt cán trong các phong trào của địa phương, và đang là “điểm tựa cho mọi điểm tựa khác” của bản làng.
![]() |
Đại diện đồng bào các dân tộc cũng mang đến những sản phẩm văn hóa đặc sắc của dân tộc mình trân trọng gửi tới Chủ tịch nước. |
Các địa phương cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức chặt chẽ, hiệu quả việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là cơ sở hạ tầng nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào, có những giải pháp, việc làm cụ thể, thiết thực để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất tinh thần của đồng bào các dân tộc; đồng thời chăm lo giáo dục, văn hóa, y tế, phúc lợi xã hội, quan tâm nhiều hơn nữa vấn đề đào tạo cán bộ, việc làm cho thanh niên, chủ động tích cực trong góp phần tiếp tục hoàn thiện chính sách đối với đồng bào dân tộc, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để đồng bào tham gia ngày càng sâu và có hiệu quả vào quá trình phát triển chung của đất nước.
Trong không khí vui tươi ngày hội đầu xuân, Chủ tịch nước đề nghị và mong muốn toàn thể đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang hãy đem hết sức lực, nhiệt huyết, bằng hành động cụ thể, thiết thực đóng góp vào sự nghiệp chung của đất nước, tạo dựng sự gắn kết, hun đúc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần vun đắp nền văn hóa Việt Nam, sức mạnh Việt Nam, giá trị Việt Nam - nguồn lực nội sinh mạnh mẽ để phát triển đất nước.
Với niềm tin vững chắc vào công cuộc đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng, cùng với sự chung sức đồng lòng, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhất định chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước ta tự tin bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng.
Với niềm tin vững chắc vào công cuộc đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng, cùng với sự chung sức đồng lòng, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhất định chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước ta tự tin bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng.
Nhập dịp này, Chủ tịch nước tặng quà cho đại diện đồng bào các dân tộc tham dự Ngày hội "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc". Đại diện đồng bào các dân tộc cũng mang đến những sản phẩm văn hóa đặc sắc của dân tộc mình trân trọng gửi tới Chủ tịch nước.
![]() |
Hoạt động văn hóa đặc sắc tại lễ hội. |
Tiếp đó, Chủ tịch nước đã dự nghi thức mở cửa tháp Chăm và dâng trầm trên đền tháp của đồng bào Chăm tỉnh Ninh Thuận, tại nơi thờ Linga - vua Pôklông Garai để cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà.
Chủ tịch nước cũng dự Lễ hội Khai hạ của dân tộc Mường ở Hòa Bình - nét văn hóa đặc sắc, vừa thể hiện lòng tôn kính thiên nhiên, vừa phản ánh những giá trị tinh thần sâu sắc của cộng đồng, giúp củng cố tình đoàn kết và sự phát triển bền vững của xã hội.
Lễ hội Khai hạ là dịp để đồng bào Mường tạ ơn thần linh, tổ tiên và cầu mong sự thịnh vượng cho cộng đồng trong năm mới; đây cũng là lễ hội gắn liền với nông nghiệp, thể hiện lòng biết ơn đối với thiên nhiên.
Tại đây, Chủ tịch nước đã thực hiện nghi thức đánh trống khai hạ; mở xá cày đầu tiên, tưới giọt nước đầu tiên xuống đường cày đầu tiên để cùng cầu mùa cho thuận, nắng cho hòa, mùa màng tốt tươi, dân ta mạnh khỏe, người người vui vẻ, quốc thái dân an.đồng cầu cho một năm mới với mùa vàng bội thu, mọi nhà, mọi người bình an, thịnh vượng; cùng các đại biểu trồng cây lưu niệm, chung vui niềm vui “Hội xuân bản mường” với nhiều nét văn hóa đặc sắc…
Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc Việt Nam, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc của cộng đồng 54 dân tộc, mang đến không khí Tết cổ truyền dân tộc phục vụ khách du lịch những ngày đầu xuân tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ngày hội năm nay có sự tham gia của khoảng hơn 200 người là đại diện già làng, trưởng bản tiêu biểu, nhân sĩ, trí thức, nghệ nhân của của 28 cộng đồng dân tộc, 29 lượt cộng đồng huy động của 14 tỉnh đại diện cho các dân tộc, vùng miền, trong đó có các dân tộc ít người như, Si La, Kháng, Hà Nhì, Cống (Lai Châu), Lô Lô, Bố Y, Pà Thẻn, La Chí (Hà Giang). Ngoài ra còn có các dân tộc đang hoạt động tại Làng như Dao, Tày, Nùng, Mường, Thái, Lào, Khơ Mú, H'Mông, Ba Na, Gia Rai, Xơ Đăng, Ê Đê, Khmer, Raglai, Tà Ôi, Cơ Tu. |