Công ty TNHH Liên doanh Antraco tiếp tục hỗ trợ an sinh xã hội cho huyện Tri Tôn

31/03/2023 - 17:06

 - Chiều 31/3, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) Cao Quang Liêm và Giám đốc Công ty TNHH Liên doanh Antraco Quách Kim Long cùng chủ trì buổi làm việc về hỗ trợ công tác xã hội - từ thiện, an ninh trật tự năm 2023.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm phát biểu tại buổi làm việc

Giám đốc Công ty TNHH Liên doanh Antraco Quách Kim  Long phát biểu tại buổi làm việc

Công ty TNHH Liên doanh Antraco tài trợ an sinh xã hội trên địa bàn huyện Tri Tôn

Theo đó, năm 2023, Công ty TNHH Liên doanh Antraco tiếp tục ký kết bản ghi nhớ tài trợ cho huyện Tri Tôn 2,39 tỷ đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội, xây dựng, chỉnh trang hạ tầng, công viên văn hóa, bia chiến thắng, tổ chức các sự kiện, lễ hội.

Ngoài ra,  Ban Giám đốc doanh nghiệp sẽ hỗ trợ cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tri Tôn tổ chức các hoạt động Tết quân- dân ở vùng biên giới; triển khai hiệu quả Cuộc vận động 50; mua sắm phương tiện cho lực lượng dân quân tự vệ của 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tri Tôn.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm tri ân sự hỗ trợ tích cực của Công ty TNHH Liên doanh Antraco đối với hoạt động an sinh xã hội của huyện, nhất là tích cực hỗ trợ vật liệu đá xây dựng cho hầu hết các công trình nhà nước và nhân dân cùng làm. Tri Tôn là huyện nghèo, biên giới, dân tộc, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, ngân sách huyện còn hạn chế, trong khi nhu cầu vốn đầu tư xã hội là rất lớn, ông Cao Quang Liêm mong muốn thời gian tới, công ty tiếp tục tài trợ các hoạt động dân sinh, luôn đồng hành cùng với sự phát triển của huyện.

Những năm qua, huyện Tri Tôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ lớn từ Công ty TNHH Liên doanh Antraco. Năm 2022, công ty đã hỗ trợ tiền và hiện vật trên 8,3 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng các công trình phục vụ dân sinh, chỉnh trang trường lớp, trạm y tế, chùa chiền.

Trong đó, tài trợ cho UBND huyện Tri Tôn 2,29 tỷ đồng để thực hiện khuyến học- khuyến tài, tuần tra bảo vệ biên giới, đảm bảo an ninh trật tự vùng dân tộc… Công ty tài trợ cất 4 nhà Tình nghĩa, hoạt động của Phòng Khám nhân đạo huyện Tri Tôn, xây dựng cầu nông thôn, quảng trường 3/2, sửa chữa Trạm Y tế xã Núi Tô, hỗ trợ kinh phí tổ chức sự kiện “Bay trên Phụng Hoàng Sơn”…

NGÔ CHUẨN