Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 486.000 ca mắc và 1.063 ca tử vong. Triều Tiên là quốc gia duy nhất ghi nhận trên 100.000 ca nhiễm mới. Đài Loan/Trung Quốc cũng trở thành điểm nóng mới với gần 95.000 ca nhiễm.
Ngày 27/5, cảnh sát Thụy Sĩ cho biết một số người leo núi đã bị thương trong vụ lở băng tuyết ở dãy núi Alps, sườn phía Tây Nam nước này.
Giới chức y tế Argentina ngày 27/5 xác nhận đã phát hiện 1 trường hợp nhiễm virus đậu mùa khỉ tại nước này và đây cũng là ca bệnh đầu tiên ở khu vực Mỹ Latinh.
Ngày 27/5, quân đội Nga đã công bố các bằng chứng cho thấy Mỹ vận hành 4 phòng thí nghiệm sinh học ở Nigeria, nơi bùng phát dịch đậu mùa khỉ, và một số phòng ở Ukraine.
Ukraine cho biết, binh lính nước này có thể phải rút khỏi nơi kháng cự cuối cùng ở Luhansk để tránh bị quân Nga bắt giữ trong chiến dịch tiến công nhanh chóng ở miền đông đất nước.
Ngày 27/5, Tiến sỹ Sylvie Briand, quan chức phụ trách lĩnh vực kiểm soát nguy cơ lây nhiễm toàn cầu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cho rằng nếu áp dụng các biện pháp phù hợp tại thời điểm hiện tại, thế giới có thể dễ dàng kiểm soát được bệnh đậu mùa khỉ.
Tổng thống Colombia Ivan Duque ngày 26/5 thông báo lực lượng cảnh sát của quốc gia Nam Mỹ này đã tiêu diệt một trùm buôn bán ma túy bị Mỹ truy nã.
Tổng thống Putin nêu rõ "Nga sẵn sàng đóng góp giải quyết khủng hoảng lương thực bằng cách xuất khẩu ngũ cốc và phân bón, với điều kiện phương Tây dỡ bỏ các biện pháp hạn chế mang động cơ chính trị."
Một trận động đất độ lớn 6,1 vừa xảy ra ở ngoài khơi Timor Leste, tâm chấn của trận động đất ở độ sâu 51,4km ngoài khơi mũi phía Đông của đảo Timor.
Các quan chức y tế Triều Tiên đang xét nghiệm mẫu bệnh phẩm từ sông, hồ, không khí, nước thải sinh hoạt và rác thải để truy tìm virus SARS-CoV-2.
Đặc vụ Mỹ may mắn thoát chết khi đấu súng với nghi phạm vụ thảm sát ở Texas khi viên đạn bay sượt qua đầu, làm rách mũ.
Ngày 26/5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết virus gây bệnh đậu mùa khỉ đã lan ra hơn 20 quốc gia trên thế giới, kêu gọi các nước tăng cường giám sát dịch bệnh.
Trên mạng xã hội Twitter, tổ chức y tế nhân đạo Bác sĩ Không biên giới cho biết bệnh viện của tổ chức này ở thành phố cảng Aden, Yemen đã tiếp nhận 50 người bị thương, trong đó 6 người bị thương nặng.
Trung Quốc và Nga hôm 26-5 phủ quyết nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm áp đặt thêm các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với Triều Tiên vì các vụ phóng tên lửa đạn đạo mới đây.
Cảnh sát thành phố Toronto (Canada) đã nổ súng và tiêu diệt một đối tượng trong độ tuổi đầu 20 sau khi y mang một khẩu súng đi lại trong khu vực gần 4 trường học.
Sau nhiều ngày giao tranh giữa phiến quân và quân đội Cộng hòa Dân chủ Congo gần biên giới với Rwanda, tối 25/5, các máy bay chiến đấu của phiến quân M23 đã tấn công vào căn cứ ở thị trấn Rumangabo.
Cư dân của hai khu vực miền nam Ukraine, nơi Nga đã giành quyền kiểm soát, có thể trở thành công dân Nga thông qua một quy trình đơn giản, nhanh chóng.
Hồi chuông báo động về bạo lực súng đạn lại gióng lên tại Mỹ sau loạt vụ xả súng gây thương vong lớn xảy ra liên tiếp gần đây. Giống như một “căn bệnh kinh niên”, nạn bạo lực súng đạn cho thấy nếu không có phương thức chữa trị triệt để, cơn đau cứ kéo dài và có thể nhói lên bất kỳ lúc nào.
Ngày 24/5, khoa Bệnh Nhiệt đới - Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) kịp thời cứu sống trường hợp bị ngộ độc Gama Hydroxybutyrate - còn gọi là ma túy nước biển.
Giới chức ở Afghanistan ngày 25/5 cho biết, có ít nhất 11 người thiệt mạng trong các vụ đánh bom ở nước này.