Quyết tâm chống buôn lậu, gian lận thương mại

04/07/2025 - 05:20

 - Sau thành công của tháng cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, An Giang đang tiếp tục duy trì công tác này để thực hiện Công điện 82/CĐ-TTg, được ban hành ngày 4/6/2025.

Theo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, 6 tháng đầu năm 2025, cả nước phát hiện 50.736 vụ vi phạm (giảm 21%), xử lý và thu nộp ngân sách hơn 6.500 tỷ đồng, khởi tố 1.875 vụ, với 3.235 đối tượng. Riêng tháng cao điểm (từ ngày 15/5 - 15/6), số vụ xử lý tăng 80,5%, khởi tố hình sự 204 vụ. Tại An Giang, các lực lượng chức năng của tỉnh phát hiện 353 vụ vi phạm (giảm 54,7%), trị giá hàng hóa khoảng 6,8 tỷ đồng, xử lý hình sự 18 vụ. Riêng trong tháng cao điểm, kiểm tra 220 vụ, phát hiện 102 vụ vi phạm, thu ngân sách hơn 642 triệu đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng, Tổ trưởng Tổ công tác cao điểm cho biết, trong tháng cao điểm vừa qua, địa phương đã kiểm soát hiệu quả trên cả 3 tuyến: Biên giới, nội địa và không gian mạng, từ đó, đã hạn chế được điểm nóng mới phát sinh.

Thời gian qua, các lực lượng Bộ đội Biên phòng, công an, quản lý thị trường, hải quan và chính quyền địa phương biên giới phối hợp tổ chức chốt chặn, tuần tra khép kín các đường mòn, lối mở. “Tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền địa phương tiếp tục duy trì nghiêm túc cao điểm, không để buôn lậu bùng phát trở lại. Việc thực hiện Công điện 82 /CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị” - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chia sẻ.

Lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra các cửa hàng bày bán sản phẩm trên thị trường

“Trước đây, thấy xe gắn máy, ghe chở hàng lậu chạy ban đêm là chuyện thường. Giờ thì hạn chế nhiều rồi” - ông Nguyễn Văn Út (ngụ xã Vĩnh Xương) cho biết. Còn bà Nguyễn Thị Thanh, tiểu thương tại chợ Tân Châu thông tin: “Hồi trước, tụi tôi buôn bán hàng hóa trong nước mà cứ bị hàng lậu cạnh tranh, vì giá rẻ hơn. Nay Nhà nước làm mạnh tay với hàng gian, hàng giả, nên hàng Việt mình đã có chỗ đứng”.

Những phản hồi tích cực từ người dân cho thấy hiệu quả rõ rệt của các biện pháp chống buôn lậu. Đây cũng là động lực để chính quyền địa phương tiếp tục duy trì thế trận phòng, chống buôn lậu. Song song với các biện pháp kiểm tra, xử lý, tỉnh còn đẩy mạnh các chương trình an sinh xã hội, chuyển đổi sinh kế cho người dân vùng biên thông qua các dự án mời gọi đầu tư. Tỉnh đã vận động các doanh nghiệp mở nhà máy, xưởng sơ chế nông sản, tạo việc làm tại chỗ cho thanh niên và lao động tự do đã từng tham gia tiếp tay cho buôn lậu.

Các xã biên giới được hỗ trợ đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, giúp người dân ổn định cuộc sống. Chủ tịch UBND xã Tân An Đỗ Văn Leo nhấn mạnh: “Địa phương thực hiện chống buôn lậu không chỉ bằng mệnh lệnh hành chính, mà còn bằng giải pháp kinh tế - xã hội, giúp người dân thoát khỏi vòng xoáy buôn lậu bằng cách tạo ra nhiều việc làm, có sinh kế ổn định để nâng cao thu nhập”.

Thực tế cho thấy, mặc dù đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng công tác chống buôn lậu vẫn còn không ít khó khăn. Các đối tượng buôn lậu ngày càng tinh vi, thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động, lợi dụng đêm tối, sông rạch chằng chịt và sự thông thạo địa hình để vận chuyển hàng lậu. “Chúng tôi kiến nghị cấp trên tiếp tục quan tâm đầu tư phương tiện, thiết bị hiện đại và có chế độ đãi ngộ xứng đáng cho cán bộ, chiến sĩ đang làm hiệm vụ này. Tiếp tục có các chính sách hỗ trợ vùng biên phát triển kinh tế, để góp phần triệt tiêu tận gốc vấn nạn buôn lậu như đã từng xảy ra trong thời gian trước” - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Xương Bùi Thái Hoàng kiến nghị.

Công tác phòng, chống buôn lậu là nhiệm vụ thường xuyên, không ngừng nghỉ. Tỉnh đề ra 6 nhóm giải pháp trọng tâm để hạn chế buôn lậu trong thời gian tới, như: Duy trì kết quả Tổ công tác cao điểm, tích hợp nhiệm vụ cho Ban Chỉ đạo 389 tỉnh triển khai thường xuyên, liên tục; xác định rõ tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm để tập trung lực lượng, ngăn chặn hàng cấm, hàng giả hiệu quả; xử lý nghiêm tố giác vi phạm, phát huy vai trò trung tâm của người dân và doanh nghiệp hoạt động chính đáng, vận hành đường dây nóng 24/7; tăng cường quản lý cán bộ, xử lý nghiêm tiêu cực; biểu dương kịp thời các điển hình trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu...

MINH HIỂN