Sẵn sàng cho Đại hội Thể dục - Thể Thao tỉnh lần VIII-2018

18/05/2018 - 07:44

 - Vào lúc 19 giờ ngày 19-5, Đại hội (ĐH) Thể dục - Thể Thao (TDTT) tỉnh An Giang lần VIII-2018 sẽ chính thức khai mạc tại sân vận động tỉnh. Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Nguyễn Khánh Hiệp khẳng định: mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng cho lễ khai mạc ngày hội TT lớn nhất tỉnh. Các địa điểm thi đấu đều đảm bảo tiêu chuẩn chuyên môn và sẵn sàng cho ngày khai cuộc…

Ông Nguyễn Khánh Hiệp cho biết: nội dung chương trình khai mạc, bế mạc ĐH đã thống nhất cụ thể. Các nội dung khánh tiết, cơ sở vật chất, công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, y tế phục vụ lễ khai mạc ĐH… đã được các tiểu ban chuyên môn hoàn thành. Lễ khai mạc sẽ long trọng diễn ra lúc 19 giờ ngày 19-5 tại sân vận động tỉnh, dự kiến thu hút khoảng 10.000 đại biểu, diễn viên và quần chúng Nhân dân tham dự.

Theo kịch bản, lễ khai mạc ĐH sẽ có các khối diễu hành biểu dương lực lượng, gồm: khối cờ Tổ quốc, cờ Olympic, ảnh Bác Hồ, biểu tượng ĐH, hồng kỳ, 11 huyện, thị xã, thành phố, công an, quân đội và trọng tài… với sự tham gia của hơn 720 cán bộ, chiến sĩ, sinh viên và các vận động viên (VĐV) tiêu biểu.

Tại lễ khai mạc còn diễn ra các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, với sự góp mặt của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Phương Trinh Jolie, nghệ sĩ ưu tú Thanh Danh và đoàn nghệ thuật ca múa nhạc tỉnh…

ĐH TDTT tỉnh lần VIII-2018 thi đấu 18 môn, gồm: bóng đá nam, bóng chuyền 6 người nam, bóng chuyền 2 người (nam, nữ), TD thể hình (nam, nữ), xe đạp, đẩy gậy, kéo co, Pencak Silat, Wushu, Kickboxing, điền kinh, Karatedo, quần vợt, võ cổ truyền, Vovinam, cầu lông, bơi lội và Taekwondo… quy tụ trên 2.300 VĐV thuộc 14 đơn vị đến từ 11 huyện, thị xã, thành phố, Trường Đại học An Giang, Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Thời gian thi đấu được chia làm 3 giai đoạn, diễn ra từ tháng 1 đến tháng 5-2018. Kết thúc 2 giai đoạn đầu, tỉnh đã tổ chức thành công 12 môn TT nằm trong khuôn khổ ĐH. Hiện tại, TP. Long Xuyên đang tạm xếp vị trí nhất toàn đoàn, với 40 Huy chương vàng (HCV), 34 Huy chương bạc (HCB) và 30 Huy chương đồng (HCĐ); huyện Tịnh Biên xếp thứ nhì toàn đoàn, với 22 HCV, 19 HCB, 35 HCĐ; huyện Châu Phú xếp thứ ba toàn đoàn, với 21 HCV, 16 HCB, 34 HCĐ. Giai đoạn III (từ ngày 19 đến 23-5), ĐH tổ chức thi đấu 6 môn: điền kinh, võ cổ truyền, Vovinam, bơi lội, Taekwondo, vòng chung kết bóng đá nam.

Hiện nay, tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ các mặt để phục vụ cho lễ khai mạc, bế mạc và công tác tổ chức thi đấu các môn diễn ra an toàn, tiết kiệm và đạt các mục tiêu đề ra. Về cơ sở vật chất, công tác chuyên môn, công tác hậu cần, thông tin, an ninh trật tự và chăm sóc sức khỏe đã được chuẩn bị chu đáo.

Đặc biệt, việc bố trí các địa điểm ăn, nghỉ phục vụ cho các đoàn tham dự ĐH đã hoàn thành. Ngoài ra, Ban Tổ chức đã và tiếp tục kiểm tra, thanh tra các nhà hàng, khách sạn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không tăng giá dịch vụ, đảm bảo các điều kiện cần thiết, an toàn trong suốt quá trình tổ chức ĐH.

Về công tác an ninh, Công an tỉnh xây dựng kế hoạch và triển khai công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các đại biểu, người dân tham dự lễ khai mạc, lễ bế mạc và các hoạt động của ĐH. Lực lượng công an triển khai phương án đảm bảo giao thông thuận lợi cho việc di chuyển từ nơi ở đến các địa điểm thi đấu và ngược lại cho các đoàn tham dự ĐH.

Theo ông Nguyễn Khánh Hiệp, ĐH TDTT tỉnh lần VIII-2018 là sự kiện TDTT lớn, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 130 ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Đồng thời, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, ngành và toàn thể xã hội về lợi ích, vai trò của TDTT trong việc nâng cao sức khỏe, rèn luyện ý chí, thể lực, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện; thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào TDTT cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh. ĐH TDTT lần này được kỳ vọng sẽ lựa chọn các VĐV có tố chất tốt bổ sung vào đội tuyển các môn TT của tỉnh, chuẩn bị lực lượng tham dự ĐH TDTT toàn quốc lần VIII-2018.

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU