Phước công tác tại Tòa án nhân dân tỉnh An Giang và được phân công theo dõi một vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, được phân công nhiệm vụ làm thư ký phiên tòa.
Ngày 30/12/2025, Phước gọi điện cho con gái của bị cáo trong vụ án, giới thiệu là thư ký của Tòa án nhân dân tỉnh An Giang. Phước thông báo vụ án sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 8/1/2026, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh An Giang và yêu cầu con gái của bị cáo đến gặp mình để nói chuyện.
.jpg)
Bùi Hữu Phước bị khởi tố, tạm giam để điều tra. Ảnh: Công an tỉnh An Giang.
Khi gặp nhau, Phước yêu cầu con gái của bị cáo đưa 400 triệu đồng là tiền khắc phục hậu quả cho bị hại trong vụ án và đóng bên cơ quan thi hành án.
Ngoài ra, Phước yêu cầu đưa riêng cho Phước số tiền 300 triệu đồng, để tìm cách giúp bị cáo được giảm mức án từ 12 đến 18 năm tù xuống còn 5 năm tù.
Con gái bị cáo nói không có tiền theo yêu cầu của Phước nên ra về. Sau đó, phiên tòa được tạm hoãn, Phước thông báo cho con gái của bị cáo biết phiên tòa sẽ tiếp tục mở vào ngày 20/1/2026.
Ngày 19/1/2026, sau khi thỏa thuận, con gái của bị cáo nói gia đình không có tiền thì Phước giảm xuống còn 100 triệu đồng. Con gái của bị cáo liên lạc với Phước, hẹn gặp ở đường Mai Thị Hồng Hạnh, phường Rạch Giá (tỉnh An Giang) để lấy tiền.
Tại đây, Phước nhận của con gái bị cáo 50 triệu đồng, hẹn đến sáng 20/1/2026 con gái bị cáo tiếp tục đưa cho Phước thêm 50 triệu đồng thì Phước mới giúp bị cáo được nhẹ án. Ngay khi Phước chuẩn bị lái xe đi, công an bắt quả tang cùng vật chứng.
TÂY HỒ