Kết quả tìm kiếm cho "Đào ruộng bắp"
Kết quả 109 - 120 trong khoảng 130
Về thị trấn Núi Sập hôm nay chứng kiến bao đổi thay của đô thị loại IV đang không ngừng hoàn thiện, vươn lên tầm cao mới. Nhà cửa mọc lên san sát, nhiều dự án, công trình đang khoác lên mình màu áo mới tươi tắn.
Cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đột phá trong thực tiễn, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, đầu tư mở rộng sản xuất -kinh doanh, những “Nông dân Việt Nam xuất sắc” trên quê hương An Giang góp phần phát triển nông nghiệp tỉnh nhà trong thời kỳ hội nhập.
Dự án điện năng lượng mặt trời (Sao Mai Solar PV1) tại ấp An Thạnh, xã An Hảo (Tịnh Biên) do Tập đoàn Sao Mai đầu tư đang được thi công, để kịp đóng điện trước ngày 30-6-2019.
Theo số liệu do Trung tâm Phát triển và hội nhập (Tổ chức phi Chính phủ của Việt Nam) cho thấy tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của phụ nữ Việt Nam hiện ở mức 72%, cao thứ 2 thế giới, chỉ đứng sau Campuchia là 81%.
Từng có thời gian dài gắn bó, tìm hiểu, nghiên cứu sâu về An Giang, những ý kiến đóng góp, phân tích, chia sẻ của GS.TS Võ Tòng Xuân (Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ) sẽ góp phần vào định hướng quy hoạch của tỉnh, biến thách thức thành tiềm năng, khai thác hiệu quả lợi thế sẵn có.
Châu Âu đang trải qua một mùa Đông “nóng” khi sắc “Áo vàng” mang theo làn sóng biểu tình từ Pháp đã vượt biên giới, lan nhanh sang Bỉ, Hà Lan, Italy…
Khánh Bình là xã đầu nguồn của huyện biên giới An Phú. Năm 2005 được chia tách trong bộn bề khó khăn, xã Khánh Bình từng bước vươn lên, tập trung mọi nguồn lực để khai thác tiềm năng kinh tế biên giới, tạo mọi điều kiện xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới.
Dù đồng bào dân tộc thiểu số Khmer có mặt ở nhiều tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ nhưng chỉ duy nhất ở vùng Bảy Núi - An Giang là phát triển được nghề làm đường thốt nốt. Khi được gắn thương hiệu, đặc sản đường thốt nốt sẽ có điều kiện vươn xa, góp phần tăng thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số Khmer cũng như khuyến khích làng nghề đường thốt nốt phát triển.
Hàng năm, cứ đến mùa nước nổi, khi các cánh đồng đã phủ một màu trắng xóa là thời điểm các hoạt động mưu sinh diễn ra hết sức sôi nổi và nhộn nhịp. Ngoài giăng lưới, đặt lờ, đặt lọp... người dân còn có thêm thu nhập từ nghề săn bắt chuột đồng.
8 tháng của năm 2018, bằng nhiều con đường khác nhau, các mặt hàng rau, củ, quả của nông dân (ND) trong tỉnh được xuất mạnh sang 23 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, so cùng kỳ đạt 102,5% về lượng và đạt 105,2% về kim ngạch.
Sau nhiều năm “chờ đợi”, mùa “lũ đẹp” đã về với vùng đầu nguồn An Phú, nhất là đối với bà con ở Cồn Cóc (ấp Phước Khánh, xã Phước Hưng, An Phú). Mùa lũ về không chỉ mang theo phù sa bồi đắp cho đồng ruộng, mà còn mang theo nhiều sản vật phong phú, giúp người dân cải thiện cuộc sống, nâng cao thu nhập gia đình.
Các mô hình sản xuất (SX) lớn được hình thành, tích tụ đất đai nhanh hơn, trình độ SX của nông dân (ND) được nâng lên, giá trị SX nông nghiệp tăng, diện mạo nông thôn đổi mới… là những kết quả nổi bật sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn trên địa bàn An Giang. Tuy nhiên, cần hành động quyết liệt hơn nữa nhằm khai thác tốt tiềm năng còn rất lớn của tỉnh.