Kết quả tìm kiếm cho "được đi bỏ phiếu bầu cử"
Kết quả 169 - 180 trong khoảng 721
Thống đốc bang Florida Ron DeSantis có thể sẽ là ứng cử viên nặng ký và là đối thủ cạnh tranh chính của cả ông Trump và Tổng thống Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024.
Các ứng cử viên đảng Dân chủ đã chạy đua tranh cử tại Hạ viện tốt hơn dự kiến, nhất là ở các bang "chiến địa". Dù cơ hội giữ lại quyền kiểm soát lưỡng đảng giảm đi đáng kể, các nỗ lực của phe Dân chủ phần nào đã ngăn chặn được đà tiến của đảng Cộng hòa.
USD hôm nay tiếp tục giảm mạnh, chỉ số đo lường biến động USD mất mốc 110 điểm.
Tổng chi tiêu của Mỹ cho các cuộc đua trong đợt bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022 sẽ vượt 16,7 tỷ USD, phá vỡ kỷ lục 13,7 tỷ USD đã điều chỉnh theo lạm phát mà Mỹ đã chi vào năm 2018.
Ngày 7/11, nhóm theo dõi bầu cử Mỹ của trường Đại học Florida cho biết đã có trên 42 triệu cử tri nước này bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022, cao hơn số lượng cử tri bầu cử sớm năm 2018.
Sáng 8/11 (giờ địa phương - tối cùng ngày giờ Việt Nam), cử tri Mỹ sẽ đi bỏ phiếu bầu lưỡng viện Quốc hội khóa 118 cùng hàng loạt vị trí thống đốc và chính quyền các bang. Tâm điểm chú ý là cuộc bầu cử quốc hội liên bang, vốn được coi là mang tính quyết định đến cán cân quyền lực trong chính trường Mỹ và có ảnh hưởng lớn đến đường hướng phát triển của siêu cường số 1 thế giới, ít nhất là trong 2 năm tới.
Cựu Tổng thống Donald Trump được cho sẽ chính thức công bố ra tái tranh cử vào Nhà Trắng năm 2024 ngay sau bầu cử giữa kỳ Mỹ vào tuần tới.
Ngoài cuộc đua vào lưỡng viện Quốc hội khóa 118, cuộc bầu cử còn bầu lại hàng loạt vị trí thống đốc các bang và lãnh đạo chính quyền địa phương.
Ngày 1/11, cử tri tại Israel đã bắt đầu đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội (Knesset), với hy vọng phá vỡ bế tắc chính trị trong suốt hơn ba năm qua.
Theo phóng viên TTXVN tại London, chiều tối ngày 23/10 (giờ địa phương), cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố sẽ không tham gia cuộc tranh cử lãnh đạo đảng Bảo thủ, sau khi đã có được sự ủng hộ chính thức của 59 nghị sĩ trong đảng Bảo thủ.
Ngày 23/10, 87.960 cử tri đại diện hộ gia đình ở huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đã tham gia bỏ phiếu bầu trưởng khóm, ấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027, tại 140 điểm bỏ phiếu ở văn phòng ấp và 2 điểm ngoài văn phòng ấp.
Ngày 11/10/2022, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) đã bầu 14 quốc gia làm thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ, nhiệm kỳ 2023-2025, trong đó có Việt Nam. Đây là một thành tựu mới, tiếp tục khẳng định công tác thực thi nhân quyền ở nước ta.