Kết quả tìm kiếm cho "đất đai"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2644
Lãnh đạo các tập đoàn mong muốn đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, sẵn sàng chuyển giao công nghệ mới tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh thị trường xe điện toàn cầu và Việt Nam ngày càng phát triển.
Đối mặt với nhiều thách thức lớn nhưng những kết quả kinh tế 6 tháng cho thấy sự điều hành chủ động, linh hoạt trong các quyết sách của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng như các cơ quan quản lý.
Liên tiếp các tỉnh, thành trong cả nước công bố tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt mức ấn tượng, có tỉnh tới trên 14% đã góp phần đưa tăng trưởng GDP cả nước 6 tháng đầu năm 2024 ước tăng 6,42%, chỉ thấp hơn tốc độ tăng 6,58% của 6 tháng đầu năm 2022 trong giai đoạn 2020-2024 cho thấy sự đồng thuận vượt khó từ quyết liệt trong điều hành của Chính phủ, sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đến sự ủng hộ của người dân trong đảm bảo song hành 2 mục tiêu tăng trưởng và giữ ổn định kinh tế vĩ mô.
Sau gần 27 ngày làm việc, sáng nay (29-6), Quốc hội họp phiên bế mạc, biểu quyết thông qua nhiều dự thảo luật, nghị quyết, trong đó có nội dung thực hiện cải cách tiền lương, Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi và bế mạc Kỳ họp thứ bảy.
Thứ Sáu, ngày 28/6, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ hai mươi bảy của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Từ đầu năm 2024 đến nay, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh An Giang tiếp tục được đẩy mạnh, quyết liệt theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) nỗ lực thực hiện nghiêm kết luận của Trung ương và kết luận phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo tỉnh. Tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo cơ bản hoàn thành theo kế hoạch.
Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh An Giang (Ban Chỉ đạo tỉnh) đã tổ chức phiên họp lần thứ 5 dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh, nhằm thảo luận, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 6 tháng đầu năm; tiến độ, kết quả giải quyết các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo; triển khai các nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024.
Thời gian qua, An Giang thực hiện nhất quán chủ trương khoa học và công nghệ (KH&CN) là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tỉnh có chiến lược phát triển KH&CN phù hợp xu thế chung và điều kiện đất nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Sáng 27/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật quý II/2024 cho cán bộ, công chức, người lao động các phòng, ban thuộc sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở.
Năm 2024 có ý nghĩa rất quan trọng - năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Châu Đốc (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Với quyết tâm cao nhất, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc sẽ tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2020 - 2025).
Ông Nguyễn Đức Tâm, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong bối cảnh còn nhiều thách thức, nền kinh tế 6 tháng vẫn đạt được những kết quả tích cực dưới sự điều hành của Chính phủ. Theo đó, tăng trưởng tiếp tục được thúc đẩy trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.
Khi được triển khai hiệu quả tại An Giang, đề án “Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030” (Đề án 1 triệu héc-ta lúa) sẽ đáp ứng được 3 trụ cột phát triển là kinh tế, xã hội và môi trường. Trong hệ sinh thái lúa gạo, các bên tham gia cùng chia sẻ lợi ích, hướng đến nền kinh tế xanh, bền vững.