Kết quả tìm kiếm cho "ở Afghanistan"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 659
Hàng loạt quốc gia đang cảnh giác cao độ trước nguy cơ khủng bố sau vụ tấn công mới đây ở Nga. Ðáng nói là, việc chia sẻ thông tin tình báo và phối hợp giữa các nước, vốn là yếu tố quan trọng quyết định thành công của cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu, lại bị cản trở do căng thẳng địa chính trị.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vẫn đang bị đánh bại ở Trung Đông nhưng lại mở rộng đáng kể ở châu Phi và một số khu vực của Nam Á.
Ngày 26/3, Tổ chức Di trú Quốc tế (IOM) cho biết ít nhất 63.285 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trên các tuyến di cư toàn cầu trong giai đoạn 2014 - 2023.
Ngày 26/3, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya cho biết, trong các chiến dịch trên toàn quốc, chính quyền nước này đã bắt giữ 147 người bị nghi ngờ có liên hệ với nhóm khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS).
Bộ Nội vụ Nga ngày 23/3 cho biết 4 tay súng tình nghi bị bắt giữ sau vụ tấn công khủng bố làm hàng trăm người thương vong ở nhà hát Crocus City Hall gần Moskva đều là công dân nước ngoài.
4 trong số những kẻ bị bắt có liên quan trực tiếp đến vụ tấn công khủng bố vào toà nhà Crocus City Hall ở ngoại ô thủ đô Moskva.
Đầu tháng 3 giới chức Mỹ đã cảnh báo Nga về một âm mưu của các nhóm khủng bố ở Moskva, có thể nhằm vào các buổi hoà nhạc.
Cuộc đối đầu giữa cựu Tổng thống Donald Trump và Tổng thống đương nhiệm Joe Biden sẽ là màn "tái diễn" những gì đã xảy ra vào năm 2020?
Ít nhất 20 người thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết xảy ra tại thành phố Kandahar của Afghanistan vào ngày 21/3.
Theo Báo cáo Hạnh phúc Thế giới thường niên năm 2024, do Liên hợp quốc (LHQ) tài trợ và được công bố ngày 19/3, Phần Lan năm thứ 7 liên tiếp giữ vững vị trí quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, trong khi đó Việt Nam tăng 11 bậc so với năm ngoái và lên vị trí thứ 54.
Các tay súng lao xe tải chở đầy chất nổ vào chốt kiểm soát quân sự ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, gần biên giới với Afghanistan, sau đó tấn công liều chết bằng bom, khiến 5 nhân viên an ninh thiệt mạng.
Ngày 13/3, Liên hợp quốc (LHQ) cho biết thế giới đã trở lại mức độ phát triển như trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, nhưng chính sự phục hồi này lại khiến khoảng cách giữa các nước giàu và nghèo ngày một nới rộng.