Kết quả tìm kiếm cho "1.191 bệnh nhân"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 181
Theo trang thống kê trực tuyến worldometers.info sáng ngày 20/8, trong 24 giờ qua thế giới ghi nhận thêm 682.758 ca nhiễm, 1.595 ca tử vong nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới hiện là 599.378.291 ca, trong đó 6.467.978 ca tử vong và 573.384.771 ca đã được chữa khỏi.
Từ 17h30 ngày 9/8 đến 17h30 ngày 10/8 Việt Nam ghi nhận 1 ca tử vong vì COVID-19 tại Tây Ninh. Có 5.271 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày, 438.272 liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm.
Ngay từ những tháng đầu năm 2022, Sở Công Thương An Giang đã chủ động phối hợp với các doanh nghiệp (DN), cơ sở sản xuất - kinh doanh triển khai kế hoạch dự trữ hàng hóa tham gia bình ổn thị trường những tháng cuối năm 2022 và Tết Nguyên đán năm 2023. “Đây là giải pháp then chốt nhằm tăng cường thực hiện các giải pháp quản lý, điều hành và phát huy vai trò của DN trong việc chủ động dự trữ hàng hóa tham gia bình ổn thị trường, đảm bảo cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong năm 2022 (kể cả thiên tai, dịch bệnh và các dịp lễ, Tết Nguyên đán 2023)”- Phó Giám đốc Sở Công Thương An Giang Nguyễn Thành Huân chia sẻ.
Nhằm tăng cường thực hiện các giải pháp quản lý, điều hành và phát huy vai trò của doanh nghiệp (DN) trong việc chủ động dự trữ hàng hóa tham gia bình ổn thị trường, đảm bảo cân đối cung - cầu các mặt hàng thiết yếu, Sở Công Thương An Giang đã triển khai kế hoạch phối hợp với DN, cơ sở sản xuất - kinh doanh (SXKD) chuẩn bị nguồn hàng tham gia bình ổn thị trường năm 2022 và Tết Nguyên đán năm 2023.
Để bình ổn thị trường, đảm bảo cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, Sở Công Thương An Giang đã triển khai kế hoạch phối hợp doanh nghiệp (DN), An Giang cơ sở sản xuất - kinh doanh (SXKD) chuẩn bị nguồn hàng tham gia bình ổn thị trường năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Qua đó, tăng cường thực hiện các giải pháp quản lý, điều hành của nhà nước và phát huy vai trò của DN trong việc chủ động dự trữ hàng hóa tham gia bình ổn thị trường, phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của người dân.
Thời gian qua, việc huy động nhân lực, tài lực, vật lực của toàn xã hội để xây dựng các chương trình phúc lợi, an sinh xã hội đã trở thành xu thế và cũng chính là đòn bẩy để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng ở An Giang. Việc xã hội hóa các nguồn lực được tỉnh chú trọng và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Về dịch Covid-19 hôm nay 25-6, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận thêm 657 ca nhiễm mới tại 36 tỉnh, thành phố. Cùng ngày, có thêm 5.239 người khỏi bệnh và không có ca tử vong.
Tối 11/6, Bộ Y tế ghi nhận 710 ca COVID-19 mới tại 39 tỉnh, thành, Bến Tre bổ sung 853 F0, số ca COVID-19 nặng thấp nhất trong 1 năm qua, chỉ còn 27 trường hợp.
Sáng 1/6, Giám đốc Sở Y tế An Giang Trần Quang Hiền cho biết, đã ký Công văn 1667/SYT-NVY chỉ đạo về việc tăng cường công tác tiêm vaccine phòng COVID-19.
Tính từ 16 giờ ngày 11/5 đến 16 giờ ngày 12/5, cả nước ghi nhận 3.949 ca nhiễm mới COVID-19, tăng 1.191 ca so với ngày trước đó; tại 55 tỉnh, thành phố (có 3.294 ca trong cộng đồng).
Tối 11/5, Bộ Y tế ghi nhận 2.758 ca mắc COVID-19 và gần 2.600 ca khỏi, nâng tổng số khỏi tại Việt Nam lên hơn 9,32 triệu người.
Người dân sẽ không cần phải có giấy chứng nhận đã tiêm vaccine để được ăn và uống tại các nhà hàng hoặc đến trung tâm sức khỏe, phòng tập thể dục, các sự kiện thể thao, câu lạc bộ đêm và hội nghị.