Kết quả tìm kiếm cho "55 triệu ca Covid-19"
Kết quả 205 - 216 trong khoảng 780
Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) 2021 tại thành phố Eilat (Israel) đã kết thúc rạng sáng 13-12, giờ địa phương (10h sáng 13-12, giờ Việt Nam).
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 21h00 ngày 12-12, thế giới đã ghi nhận hơn 270 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có hơn 5,3 triệu ca tử vong. Hiện có 21,8 triệu ca đang phải điều trị, trong đó có hơn 88.800 ca nặng.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h sáng 12-12 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 269.956.925 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 5.317.290 ca tử vong.
Tính từ 16 giờ ngày 9-12 đến 16 giờ ngày 10-12, Việt Nam ghi nhận 14.839 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, cả nước có 7.681 ca nặng đang điều trị.
Tỷ lệ doanh nghiệp trở lại sản xuất rất cao, thể hiện niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào khả năng phục hồi của nền kinh tế. Nền tảng kinh tế vĩ mô vẫn được duy trì ổn định, tạo dư địa cho công tác điều hành.
Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương giải đáp những băn khoăn về việc khi nào sẽ tiêm mũi vaccine phòng COVID-19 thứ ba và tiêm loại vaccine gì?
Tính từ 16 giờ ngày 8-12 đến 16 giờ ngày 9-12, Việt Nam ghi nhận 15.311 ca nhiễm mới SARS-CoV-2; trong ngày có 256 ca tử vong.
Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Quang Thuân cho biết, tỉnh đã làm việc và đề nghị UBND các tỉnh, thành phía Nam kéo dài thời gian hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho lao động Đắk Lắk trở lại làm việc.
Tính từ 16 giờ ngày 6-12 đến 16 giờ ngày 7-12, Việt Nam ghi nhận 13.840 ca nhiễm mới, trong ngày có 217 ca tử vong, 1249 ca khỏi bệnh.
Chiều 4-12, Bộ Y tế công bố thêm 13.998 ca COVID-19, trong đó 13.993 ca ghi nhận trong nước.
Tính từ 16 giờ ngày 1-12 đến 16 giờ ngày 2-12, Việt Nam ghi nhận 13.698 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, TP Hồ Chí Minh vẫn dẫn đầu số ca mắc trong ngày.
Mở các lớp đào tạo nghề dựa trên nhu cầu thực tế của người lao động và người sử dụng lao động; gắn đào tạo nghề với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, với quy hoạch sản xuất những cây trồng, vật nuôi để phát huy thế mạnh của địa phương là giải pháp để chuyển hướng đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Tuyên Quang.