Kết quả tìm kiếm cho "Abe"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 353
Cùng điểm lại những mục tiêu chủ chốt trong chính sách cải cách kinh tế Abenomics của ông Abe Shinzo cũng như những thành tựu đạt được sau khi triển khai chính sách này.
Ngày 28-8, truyền thông Nhật Bản đưa tin Thủ tướng nước này Shinzo Abe quyết định sẽ từ chức.
Ngày 23-8, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đánh dấu ngày cầm quyền thứ 2.798 liên tiếp, thời gian cầm quyền không gián đoạn lâu nhất trong lịch sử nước này.
Ngày 15-8, Nhật Bản đã tổ chức lễ tưởng niệm những người đã thiệt mạng trong cuộc Chiến tranh Thế giới thứ hai, đồng thời đánh dấu sự kiện 75 năm ngày phát xít Nhật đầu hàng, chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến tranh tàn khốc này.
Lễ tưởng niệm 75 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử tại Hiroshima và Nagasaki sẽ được tổ chức lần lượt vào ngày 6 và 9-8 tới nhưng quy mô sẽ bị thu hẹp do dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.
Sự gia tăng các trường hợp lây nhiễm Covid-19 ở Mỹ đã khiến đồng USD trở nên kém hấp dẫn hơn so với đồng tiền các quốc gia phát triển khác.
Ngày 14-7, Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã quyết định chi 2,2 tỷ yen (20,5 triệu USD) từ quỹ dự phòng trong tài khóa 2020 để hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi các đợt mưa lũ vừa qua.
Ngày 13-7, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã thị sát tỉnh Kumamoto thuộc miền Tây Nam nước này để đánh giá thiệt hại mưa lũ gây ra từ hồi đầu tháng.
Được tin mưa lớn kéo dài đã gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản tại khu vực đảo Kyushu, Nhật Bản, ngày 8-7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo.
Giới chức Nhật Bản cho biết, ít nhất 17 người nghi thiệt mạng vì lũ lụt và lở đất nhấn chìm một viện dưỡng lão ở miền Nam nước này.
Các nhà chức trách Nhật Bản cho biết mưa lớn ở các tỉnh miền Nam Kumamoto và Kagoshima đã gây lụt lội trong ngày 4-7, làm 9 người mất tích và 15 người thiệt mạng. Khoảng 203.200 người đã được yêu cầu sơ tán.
Khởi phát tại Trung Quốc hồi tháng 12/2019, đại dịch COVID-19 đã lây lan nhanh ra các quốc gia khác, đặc biệt là tại Mỹ và châu Âu. Các biện pháp phong tỏa nhằm kiểm soát đại dịch đã làm tê liệt gần như mọi lĩnh vực của nền kinh tế toàn cầu kể từ đầu năm đến nay. Dù các nước chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trong đại dịch cũng đã từng bước mở cửa trở lại, triển vọng kinh tế toàn cầu vẫn kém lạc quan khi chưa hết lo ngại về làn sóng bùng phát dịch lần thứ hai.