Kết quả tìm kiếm cho "Bà Ursula von der Leyen"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 156
Xung đột Nga-Ukraine đã khiến Liên minh châu Âu (EU) tăng gấp đôi mục tiêu sản xuất hydro xanh cho năm 2030 như một phần trong nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp năng lượng từ Nga. Tây Ban Nha không là ngoại lệ.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết EU này muốn tăng cường hợp tác năng lượng với Israel để thay thế nguồn cung khí đốt của Nga.
Tuần qua, thế giới đã trải qua hai sự kiện nổi bật là việc EU thông qua lệnh cấm nhập khẩu phần lớn dầu mỏ của Nga và diễn biến đáng lo ngại về bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu.
Nga đưa quân vào Ukraine 100 ngày trước trong cuộc chiến quy mô lớn đầu tiên nhằm vào một quốc gia có chủ quyền ở châu Âu trong 80 năm qua. Cuộc chiến kể từ đó đã để lại những tác động được cảm nhận rõ ràng trên toàn thế giới.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Charles Michel ngày 30/5 cho biết tại cuộc họp diễn ra ở Brussels (Bỉ), các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí cung cấp 9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ nền kinh tế nước này trong bối cảnh xảy ra xung đột.
Ukraine không đáp ứng được một số tiêu chuẩn để trở thành thành viên EU, trong khi khối này cũng chưa sẵn sàng kết nạp.
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 9/5, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết bà sẽ công bố các đề xuất cải cách của Liên minh châu Âu (EU) vào tháng 9, trong đó có sự thay đổi đối với nguyên tắc nhất trí.
Giá dầu thế giới tăng trong phiên giao dịch 4/5, khi Liên minh châu Âu (EU) công bố kế hoạch loại bỏ dần dầu nhập khẩu từ Nga, làm dấy lên lo ngại về sự thắt chặt hơn nữa của thị trường.
Sau khi bị tập đoàn Gazprom của Nga đã ngừng cung cấp khí đốt tự nhiên do không đồng ý trả tiền bằng đồng rúp, Ba Lan và Bulgaria phải tính tới một số lựa chọn.
Ngày 24/4, đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2022 sau khi đánh bại ứng cử viên cực hữu Le Pen.
Ngày 21/4, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez và người đồng cấp Đan Mạch Mette Frederiksen đã đến thủ đô Kiev để hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Tính đến ngày 20/4, khoảng 5,03 triệu người đã rời khỏi Ukraine và hơn 7 triệu người khác phải sơ tán trong nước. Đây được xem là cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ nhất ở châu Âu từ sau Thế chiến 2.