Kết quả tìm kiếm cho "Bắc Bộ .mưa rét"
Kết quả 121 - 132 trong khoảng 1721
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/1, khu vực miền núi Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 16/1, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa vào nơi; riêng khu vực vùng núi có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Đêm và sáng trời rét.
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/1, Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ vài nơi, trời rét. Các tỉnh Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.
Từ giờ đến cuối tháng 1/2024 và Tết Nguyên đán là khoảng thời gian nằm trong chu kỳ của thời kỳ chính Đông, do vậy sẽ xuất hiện không khí lạnh với tần suất nhiều hơn. Đồng thời, vào thời kỳ cuối tháng 1 đến đầu tháng 2/2024 cũng sẽ xuất hiện các đợt mưa nhỏ lặp lại tại khu vực Bắc Bộ.
Nhận định xu thế thời tiết từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chuyên gia khí tượng cho biết trong thời gian tới ở miền Bắc khả năng sẽ còn xuất hiện nhiều đợt không khí lạnh.
Thời tiết miền Bắc đột ngột mưa rét và áo khoác trở thành vật cần thiết nhất để nàng giữ ấm và làm đẹp. Tùy theo không gian làm việc và học tập cũng như phương tiện di chuyển mà nàng sử dụng mẫu áo khoác ngoài phù hợp để giữ sức khỏe cho bản thân và giữ vững phong cách mặc đẹp.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 12/1, Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, trời rét. Các tỉnh Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 11/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rét kèm theo nồm ẩm; Nam Bộ nắng nhiều.
Trong đợt không khí lạnh gây ảnh hưởng từ ngày 10/1, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 16-18 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ 13-15 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.
Châu Lăng là một trong 5 xã đặc biệt khó khăn của huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) nơi có 63% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer. Địa bàn rộng, dân số đông (3.550 hộ, với 12.554 nhân khẩu, chỉ đứng sau thị trấn Tri Tôn và thị trấn Ba Chúc). Tận dụng nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, xã tích cực vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm chăm lo nhà ở cho hộ nghèo, giúp đồng bào an cư.
Sáng 9/1, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác y tế năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy và TS.BS Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế An Giang chủ trì tại điểm cầu An Giang.