Kết quả tìm kiếm cho "Bộ trưởng Bộ Nội vụ Belarus"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 115
Giá phân bón trong nước liên tục tăng và đang ở mức cao nhất từ trước đến nay đã khiến sản xuất nông nghiệp của người dân gặp khó khăn.
Tổng thống Ukraine cảnh báo tình hình ở Mariupol có thể chấm dứt mọi cuộc đàm phán với Nga
Chiều 13/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Ngài Uladzimir Baravikov, Đại sứ Cộng hòa Belarus và Đại sứ Ai Cập Amal Abdel Kader Elmorsi đến trình Quốc thư.
Sáng 13/4, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội, số 91 Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã khai mạc Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 31 (Vietnam Expo 2022).
Tỷ lệ người Nga tin tưởng Tổng thống Vladimir Putin đã tăng từ 67,2% lên 81,6% so với thời điểm trước khi ông điều quân vào Ukraine vào ngày 24/2.
Trong khi hầu hết các nước đang tập trung vào sự tăng vọt của giá dầu thô, một cú sốc giá khác đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ đẩy thế giới trước những rủi ro lớn hơn: đó là sự gia tăng đột biến giá lương thực toàn cầu.
Việt Nam chính thức mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch từ ngày 15/3/2022, nhưng đến nay lượng khách quốc tế đến Việt Nam vẫn chưa như kỳ vọng. Thậm chí, tại các trung tâm du lịch hàng đầu cả nước hầu như vẫn vắng bóng các đoàn khách lớn. Thực tế này cho thấy, việc vận hành của ngành du lịch Việt Nam trong giai đoạn hiện nay rất cần những cách tiếp cận và tư duy mới, nhất là trong bối cảnh thị trường quốc tế có nhiều thay đổi.
Giá phân bón trong nước thời gian qua liên tục tăng cao, so với cuối năm 2021, giá phân bón đã tăng hơn 20% và hiện ở mức cao nhất từ trước đến nay. Theo dự báo, nếu các lệnh hạn chế, cấm xuất khẩu một số mặt hàng phân bón chủ lực của Nga và Belarus không sớm được dỡ bỏ sẽ làm đứt gãy nguồn cung, tạo khan hiếm nguồn hàng trên thị trường.
Ngày 22-3, Điện Kremlin bày tỏ mong muốn cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Nga và Ukraine trở nên "tích cực và thực chất hơn", trong bối cảnh hoạt động giao tranh giữa các lực lượng Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 12-3 thông báo tiến trình đàm phán giải quyết khủng hoảng giữa Nga và Ukraine, trước đó được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Belarus, đã tiếp diễn theo hình thức trực tuyến.
Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, trước khi bắt đầu vòng đàm phán thứ 3 giữa Nga và Ukraine ngày 7-3, Trợ lý Tổng thống đồng thời là trưởng phái đoàn Nga Vladimir Medinsky cho biết phía Nga sẽ cố gắng một lần nữa nêu vấn đề về hoạt động của các hành lang nhân đạo trong cuộc đàm phán với Ukraine.
Theo dữ liệu do Liên hợp quốc (LHQ) công bố ngày 6-3, số người sơ tán tránh xung đột tại Ukraine đến nay là hơn 1,5 triệu người và dự kiến có thể lên tới con số 4 triệu.