Kết quả tìm kiếm cho "Chính phủ Nigeria"
Kết quả 145 - 156 trong khoảng 203
Các tay súng thuộc một nhóm thánh chiến có liên hệ với tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã tấn công một ngôi làng ở bang Borno (Đông Bắc Nigeria), sát hại 59 người.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 107.654 trường hợp mắc COVID-19 và 4.449 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng gần 6,5 triệu người. Trừ Mỹ và Brazil, đại dịch tiếp tục xu thế hạ nhiệt trên thế giới; nhiều nước từng bước nới lỏng các biện pháp phòng dịch và khôi phục các hoạt động kinh tế-xã hội.
Tổ chức Y tế Thế giới ngày 7-5 cảnh báo số người tử vong vì virus SARS-CoV-2 tại châu Phi trong năm đầu tiên của đại dịch có thể lên tới 190.000 người nếu các biện pháp ngăn chặn không có tác dụng.
Nghiên cứu mới cho thấy khủng hoảng khí hậu sẽ tác động lên con người mạnh hơn và sớm hơn so với dự tính trước đây. Hơn 1,2 tỷ người hoặc là sẽ phải di dời hoặc buộc phải chịu đựng nhiệt độ mà hiện nay không thể chịu đựng được trong vòng 50 năm tới.
Giá dầu thế giới trong phiên 6-5 đã giảm xuống dưới 30 USD/thùng khi lượng dầu thô dự trữ hàng tuần của Mỹ tăng lấn át thông tin về nỗ lực cắt giảm sản lượng dầu của các nước sản xuất “vàng đen” và hy vọng nhu cầu phục hồi khi các nước nới lỏng lệnh phong tỏa.
Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn số liệu thống kê ngày 6/5 cho biết, ngoại trừ Ai Cập và Nam Phi là hai nước có số ca mắc bệnh COVID-19 cao nhất châu Phi, nhiều quốc gia khác trong khu vực như Morocco, Algeria, Nigeria, Ghana, Cameroon, Senegal... cũng đang ghi nhận số ca nhiễm mới tăng đáng kể trong trong nhiều ngày qua.
Theo Ngân hàng Thế giới, kinh tế Việt Nam có thể sẽ khởi sắc trở lại sau khi nới lỏng các biện pháp cách ly xã hội. Trong khi đó, theo đánh giá của tờ The Economist, Việt Nam thuộc nhóm nền kinh tế an toàn sau đại dịch COVID-19 nhờ các chỉ số tài chính ổn định.
MU thể hiện niềm tin vào Jack Grealish, Liverpool hỏi mua Victor Oshimhen là những tin chuyển nhượng chính hôm nay, 30-4.
Với trên 30.300 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và khoảng 1.400 ca tử vong tính đến sáng 27-4, châu Phi vẫn được xem là khu vực ít chịu ảnh hưởng nhất của virus SARS-CoV-2.
Phóng viên TTXVN tại New York dẫn bài viết trên trang 'Project Syndicate' ngày 21-4 cho biết những các quốc gia đang phát triển, đặc biệt là những nước nghèo, vẫn dễ bị tổn thương hơn so với các nước giàu có phát triển, không chỉ vì những hậu quả y tế của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra mà còn cả tình trạng mất an ninh, ổn định xuất phát từ những phản ứng đối với dịch bệnh.
Ủy ban Kinh tế châu Phi của Liên Hợp Quốc (UNECA), hôm 18-4, cho biết ít nhất 300.000 người châu Phi sẽ chết vì đại dịch COVID-19 và hàng chục triệu người có nguy cơ bị đẩy vào tình trạng cực kỳ nghèo đói.
Dịch COVID-19 hiện đã lan rộng đến 52/55 quốc gia trên toàn châu Phi, trong số 13.686 ca mắc đã có 2.283 ca được điều trị khỏi và hồi phục sức khỏe tốt.