Kết quả tìm kiếm cho "Forbes"
Kết quả 73 - 84 trong khoảng 218
Từ nhiệt độ mùa Hè cao kỷ lục tại châu Âu hay giá năng lượng và lương thực tăng cao tới chóng mặt, đến những đỉnh cao nghệ thuật mới và thành tựu trong thế giới thể thao..., hãng tin AFP của Pháp đã điểm lại những con số đáng nhớ của năm 2022.
Dù đã hết hiệu lực vào năm 2020 và được thay thế bởi Hiệp định Paris (2015), tuy nhiên Nghị định thư Kyoto vẫn được coi là nền móng đầu tiên cho nỗ lực chống biến đổi khí hậu toàn cầu.
Theo Forbes, dựa trên giá trị đồng USD, từ năm 2006 đến năm 2021, tăng trưởng GDP bình quân đầu người của Việt Nam lên đến gần 371%, tăng gần gấp 5 lần.
Đà Nẵng được mệnh danh là thành phố biển đáng sống, du khách khi đến đây chắc chắn sẽ ngạc nhiên bởi cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ nơi đây. Để có chuyến đi trọn vẹn nhất, bạn có thể tham khảo kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng tự túc chi tiết dưới đây.
Lê Yên Thanh là cựu học sinh Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang), từng đoạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi Tin học quốc gia, được tuyển thẳng vào đại học. Yên Thanh từng có cơ hội làm việc cho Google nhưng từ chối để ở lại Việt Nam đầu quân cho một số Startup (khởi nghiệp), sau đó khởi nghiệp với BusMap. CEO Lê Yên Thanh sinh năm 1994 là một trong 6 đại diện Việt Nam được vinh danh trong Forbes Under 30 (những gương mặt xuất sắc dưới tuổi 30) Châu Á năm 2022.
Tại Nigeria, số người thiệt mạng do lụt lội tại nước này đã lên tới 600 người, tăng 100 người so với thông báo tuần trước.
Tại Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), triết lý “đặt lợi ích khách hàng, xã hội vào lợi ích của doanh nghiệp” luôn là tôn chỉ hàng đầu. Đồng thời, giá trị thương hiệu, chiến lược kinh doanh cũng được Công ty gắn chặt với chiến lược phát triển bền vững.
Tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani đã trở thành người giàu thứ 3 thế giới trong một thời gian ngắn vào chiều qua khi giá trị tài sản ròng của ông tăng lên 150,6 tỷ USD trên bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes.
Hàng loạt bài báo và nghiên cứu được đăng tải cho thấy hội chứng COVID kéo dài (long COVID) đã trở thành một đại dịch "giấu mặt" tại nhiều quốc gia trên thế giới.
Trong bối cảnh phức tạp của tình hình quốc tế, với những diễn biến khó lường, tác động tiêu cực trực tiếp tới nền kinh tế nước nhà, nhưng chúng ta đã bình tĩnh xử lý các vấn đề nóng xuất hiện, nhất là khi giá xăng dầu tăng vọt, làm tăng nhanh chi phí trong toàn bộ các dây chuyền sản xuất và cung ứng, nhất là giá tiêu dùng hằng ngày.
Theo báo cáo cập nhật của Viện Nhi khoa Mỹ (AAP) và Hiệp hội các Bệnh viện Nhi ngày 16/8, gần 14,3 triệu trẻ tại Mỹ đã dương tính với virus SARS-CoV-2 kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát.
Nhờ chiến lược công nghiệp hóa được dẫn dắt bởi nguồn vốn đầu tư nước ngoài, Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu của khu vực, một "ngôi sao đang lên" trong chuỗi cung ứng toàn cầu.