Kết quả tìm kiếm cho "Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20"
Kết quả 73 - 84 trong khoảng 124
Năm 2019, mặc dù môi trường chiến lược phức tạp hơn trước, song với tinh thần chủ động nắm bắt cơ hội và vượt qua thách thức, công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần duy trì môi trường hòa bình, thu hút các nguồn lực cho phát triển, giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, và nâng cao hơn nữa vị thế đất nước trên trường quốc tế.
Với tư cách là đại diện thường trực của nước Chủ tịch ASEAN 2020, Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại ASEAN sẽ chủ trì khoảng 300 cuộc họp trong suốt cả năm.
Năm 2019 đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng của ngành ngoại giao Việt Nam thể hiện rõ dấu ấn về bản lĩnh và vị thế chính trị của đất nước.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, Nga sẵn sàng hợp tác xây dựng với Mỹ dựa trên sự tôn trọng lợi ích chung của nhau.
Hai bên đã thảo luận khả năng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Moon Jae-in và Thủ tướng Shinzo Abe, đồng thời nhất trí phối hợp cùng nhau để sự kiện này có thể diễn ra.
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20 đã tiến hành họp tại Nagoya, tỉnh Aichi Nhật Bản trong hai ngày 22 đến 23-11.
Thủ tướng Prayut nhấn mạnh rằng trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2019, Thái Lan phải chứng tỏ với thế giới rằng nước này đã chuẩn bị kỹ càng để tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN.
Nhận lời mời của Chính phủ Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự Lễ đăng quang của Nhà vua Nhật Bản Naruhito tại Tokyo, Nhật Bản từ ngày 22 đến 23-10-2019.
Chuyến công du của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới hai quốc gia Trung Đông Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) từ ngày 14-10 được đặc biệt chú ý trong bối cảnh tình hình Syria nói riêng và Trung Đông nói chung đang diễn biến phức tạp sau sự kiện Thổ Nhĩ Kỳ triển khai quân tấn công lực lượng người Kurd ở Đông Bắc Syria.
Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất trong khi Singapore, Ấn Độ và Pakistan có tổng sản lượng nhiều nhất về kết quả công bố khoa học.
Lãnh đạo Việt Nam và Australia nhiều lần khẳng định tầm nhìn chung trong việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực, bao gồm Biển Đông, nhấn mạnh việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.
Ngày 19-8, Tổng thống Nga Vladimir Putin lên đường thăm chính thức Pháp nhằm thảo luận thực trạng song phương và nhiều vấn đề thời sự quốc tế quan trọng.