Kết quả tìm kiếm cho "Hội nghị IMF-WB"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 123
Số lượng các quốc gia đang phát triển có nguy cơ khủng hoảng nợ tăng lên mức cao kỷ lục sẽ là vấn đề ưu tiên trong chương trình nghị sự của các Thống đốc ngân hàng trung ương, Bộ trưởng Tài chính và các nhà lãnh đạo chính trị tại cuộc họp mùa Xuân do Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tổ chức vào tuần tới.
Thế giới vẫn có thể tránh được nguy cơ suy thoái trong năm nay nếu không có cú sốc tiêu cực nào, ngay cả khi xảy ra tình trạng suy giảm ở một số nền kinh tế. Đây là nhận định của Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva trong buổi họp báo về tình hình kinh tế thế giới ngày 12/1.
Với những kết quả nổi bật mà chúng ta đã đạt được, năm 2022, Chính phủ đã thực hiện được chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là "phải đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2021", đồng thời thực hiện đúng chủ đề điều hành của năm là "Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển".
"Chúng ta cần phải kể câu chuyện thành công của Việt Nam ra thế giới", đó phát biểu của ông Tim Evans, Giám đốc điều hành (CEO) Tập đoàn HSBC Việt Nam tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài hồi tháng 9 vừa qua.
Trong những năm vừa qua, Việt Nam là địa điểm được nhiều tập đoàn công nghệ lớn của Hoa Kỳ như Apple, Dell, Intel, Nike… đầu tư. Hiện nay, Việt Nam chủ trương chuyển từ “thu hút” vốn FDI sang “hợp tác” với các nhà đầu tư nước ngoài, ưu tiên các dự án áp dụng công nghệ cao, có sự lan tỏa và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của Việt Nam.
Thất bại trong việc đảm bảo tiến độ xóa nợ cho các quốc gia nghèo nhất thế giới tại cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đã khiến các nhà hoạch định chính sách, nhà vận động và nhà đầu tư thất vọng.
Ngày 14/10, Bộ trưởng Tài chính Pakistan Ishaq Dar cho biết mưa lũ từ giữa tháng 6 vừa qua tại nước này đã làm hơn 1.700 người thiệt mạng và 7,9 triệu người phải sơ tán. Ngoài ra, Cơ quan Ứng phó thảm họa quốc gia Pakistan cho biết đợt mưa lũ này ảnh hưởng đến 33 triệu người, làm hư hại hơn 2 triệu nhà ở, khiến hàng trăm nghìn người phải sống trong lều hoặc nhà tạm.
Ngày 11/10, Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) cảnh báo cuộc khủng hoảng nợ nghiêm trọng đang diễn ra tại những khu vực nghèo nhất thế giới, đe dọa làm suy yếu sự phục hồi kinh tế toàn cầu.
Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Malpass vừa đưa ra cảnh báo rằng, thế giới đang đối mặt với “làn sóng thứ 5 của cuộc khủng hoảng nợ”. Trong khi đó, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) nhận định, một cuộc khủng hoảng kinh tế đang đến gần.
Chủ tịch WB David Malpasscho biết riêng trong năm 202, khoảng 44 tỷ USD tiền nợ ở một số nước nghèo nhất đến hạn phải thanh toán, lớn hơn dòng viện trợ nước ngoài mà các nước có thể hy vọng nhận được.
Thủ tướng nêu rõ quý cuối cùng năm 2022 là thời gian "nước rút" để chúng ta nỗ lực phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của năm 2022, tạo đà cho năm 2023.
IMF, WB, UNDP và ADB đều đánh giá tích cực về Việt Nam và thể hiện lạc quan rằng vượt ra ngoài những hạn chế chung, kinh tế Việt Nam hoàn toàn có cơ hội bước vào giai đoạn phát triển tốt trước mắt.