Kết quả tìm kiếm cho "Hội nghị Thượng đỉnh G20"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 318
Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, sáng 11/11, Tổng thống nước này Yoon Suk-yeol đã lên đường, bắt đầu chuyến công du Đông Nam Á kéo dài 6 ngày với chặng dừng chân đầu tiên là thủ đô Phnom Penh (Campuchia) để tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN + Hàn Quốc và các hội nghị liên quan khác.
Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gặp Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-Yeol trong khuôn khổ chuyến công du châu Á sắp tới để thảo luận về hợp tác 3 bên và vấn đề Triều Tiên.
Các quan chức cấp cao Mỹ ngày 8/11 cho biết Tổng thống Joe Biden sẽ gặp các nhà lãnh đạo Ai Cập, Campuchia và Indonesia trong chuyến công du sắp tới đến Bắc Phi và châu Á.
Ngày 7/11, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã thông báo kế hoạch công du ba quốc gia Đông Nam Á - gồm Campuchia, Indonesia và Thái Lan - bắt đầu từ ngày 11/11 để tham dự các hội nghị quốc tế.
Ai Cập đưa ra chương trình nghị sự gồm 4 chủ đề chính, bao gồm tài chính khí hậu, thích ứng với biến đổi khí hậu, tổn thất và thiệt hại, và nâng tham vọng hành động khí hậu.
Theo ông Georgi Gotev, biên tập viên cấp cao của trang tin châu Âu Euractiv ngày 31/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đến nay vẫn chưa xác nhận tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali (Indonesia) từ ngày 15-16/11 hay cử một phái đoàn cấp cao thay thế.
Ngày 28/10, Nhà Trắng thông báo kế hoạch của Tổng thống Mỹ Joe Biden tham dự Hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP27) tại Ai Cập và công du Đông Nam Á, tham dự các hội nghị lớn tại Campuchia và Indonesia.
Thất bại trong việc đảm bảo tiến độ xóa nợ cho các quốc gia nghèo nhất thế giới tại cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đã khiến các nhà hoạch định chính sách, nhà vận động và nhà đầu tư thất vọng.
Ngày 16/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo nước này sẽ cử phái đoàn tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) dự kiến diễn ra tại Bali, Indonesia vào tháng 11 tới.
Quan hệ thương mại Việt Nam-Indonesia đã nhanh chóng mở rộng trong những năm gần đây và đạt 11 tỷ USD vào năm 2021, vượt mục tiêu 10 tỷ USD được lãnh đạo 2 nước đề ra.
“Cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng hơn” được nước chủ nhà Indonesia chọn là chủ đề của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao năm nay của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20). Trước hàng loạt thách thức nghiêm trọng mà thế giới đang đối mặt, hội nghị được xem là cơ hội quý giá để các nước đối thoại, thúc đẩy nỗ lực cùng phục hồi.
Giá cả hàng hóa tăng cao và sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu đã tác động lớn đến các nước đang phát triển. Với tư cách là một diễn đàn kinh tế đại diện cho các khu vực khác nhau trên thế giới, G20 sẽ thảo luận toàn diện về các vấn đề này nhằm tìm kiếm các giải pháp kinh tế-xã hội bền vững.