Kết quả tìm kiếm cho "Hội thảo khoa học"
Kết quả 97 - 108 trong khoảng 356
Hiện có 1.015 doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có công ty mẹ thuộc đối tượng áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu. Các quốc gia có công ty mẹ ước tính sẽ thu chênh lệnh hơn 12.000 tỷ đồng.
Sáng 14/4, Hội Khoa học lịch sử tỉnh An Giang phối hợp Huyện ủy Chợ Mới tổ chức Hội thảo khoa học lịch sử 190 năm chiến thắng quân Xiêm trên sông Vàm Nao - Cổ Hũ (1833 - 2023). Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử An Giang Đặng Hoài Dũng và Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Mới Hà Minh Trang, cùng 80 nhà khoa học, nhà nghiên cứu, tác giả trong và ngoài địa bàn An Giang đến dự.
Bộ Quốc phòng quyết định chuyển 2 đơn vị về trực thuộc Bộ Tổng tham mưu.
Ngày 25/3, tại TP. Long Xuyên, Sở Y tế An Giang tổ chức Hội nghị chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm quản lý y tế và chuyển đổi số trong ngành y tế giai đoạn hiện nay tại các tỉnh ĐBSCL và TP. Hồ Chí Minh năm 2023.
Sáng 25/3, Công ty Cổ phần Địa ốc An Giang tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Xây dựng miền Tây (tỉnh Vĩnh Long).
“Đề cương về văn hóa Việt Nam” đã khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa mới trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng Việt Nam, với nhận thức: Sự lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực văn hóa vừa là một tất yếu chính trị, vừa là tất yếu khách quan.
Sáng 9/3, tại Hà Nội, Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia “Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh - di sản tinh thần vô giá của lực lượng Công an nhân dân”.
Chiều 8/3, Bệnh viện Tim mạch An Giang tổ chức Hội thảo khoa học mô hình quản lý suy tim từ ý tưởng đến thực hành. GS. TS. Trương Quang Bình, nguyên Chủ tịch Hội Tim mạch can thiệp Việt Nam, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch phân Hội xơ vữa động mạch Việt Nam; Ths. Bs. Bùi Hữu Minh Trí, Giám đốc Bệnh viện Tim mạch An Giang đã đến dự.
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện Chương trình cấp bách chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023-2025 để trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2023.
Thay mặt các đồng chí chủ trì phát biểu kết luận tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia '80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển', đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Những bài học sâu sắc đặt ra sau 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam cho chúng ta niềm tin vững chắc rằng, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc sẽ là nguồn động lực lớn lao để toàn Đảng, toàn Dân, toàn quân ta tiếp tục đoàn kết một lòng, ra sức cống hiến trí tuệ, tài năng, đưa dân tộc ta đến những thắng lợi vẻ vang.
Sáng 27/2, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia (bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố) "80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển".
Với kinh phí dự kiến gần 16,4 tỷ đồng, việc thực hiện đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị di sản Không gian văn hóa cồng chiêng Gia Lai giai đoạn 2023-2025” đã mang đến luồng sinh khí mới, tiếp thêm động lực cho công tác bảo tồn di sản trong vòng xoáy của các luồng văn hóa hiện đại.