
Đại biểu dự hội thảo
Sau hơn 4 tháng phát hành thư mời, kế hoạch tổ chức hội thảo, Ban Tổ chức đã nhận được 69 bài viết, tham luận của hơn 80 tác giả đến từ Trường Đại học An Giang, Đại học Cần Thơ, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh, Đại học Khoa học - Đại học Huế, các hội viên Hội Khoa học lịch sử An Giang, Đồng Tháp, Bảo tàng An Giang....
Trên cơ sở phân tích, đánh giá chiến thắng, tình hình, nguyên nhân trận đánh, nguồn tư liệu và kiến thức lịch sử, Ban tổ chức đã chọn lọc 43 bài viết, 1 chùm thơ xướng họa để các đại biểu thảo luận, đánh giá, làm rõ ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm chiến thắng Vàm Nao - Cổ Hũ. Qua đó, đề xuất các hình thức tôn vinh và giải pháp thực hiện, giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.
Hội thảo nhằm làm sáng tỏ thêm những cứ dẫn lịch sử, tầm quan trọng của chiến thắng quân Xiêm trên sông Vàm Nao - Cổ Hũ của Vương triều Nguyễn trong lịch sử dân tộc. Hội thảo còn tạo tiền đề tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, yêu dân tộc cho nhân dân, học sinh.
HẠNH CHÂU