-logo-20260724-101515-2.jpg)
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Phong chủ trì buổi làm việc.
Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Phong đề nghị đặc khu Kiên Hải phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế biển bền vững, góp phần nâng cao đời sống người dân địa phương.
Đảng ủy và UBND đặc khu Kiên Hải khẩn trương rà soát, hoàn thành việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đồng thời, chủ động phối hợp với các sở, ngành để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Đặc khu Kiên Hải tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp cán bộ phù hợp, đúng quy định; đổi mới tác phong, lề lối làm việc; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đồng thời, giữ vững đoàn kết nội bộ, làm tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền và đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
Đồng chí Nguyễn Thanh Phong yêu cầu Kiên Hải đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, triển khai hiệu quả Đề án 06; khẩn trương hoàn thành các chỉ tiêu còn thấp trong chiến dịch làm sạch dữ liệu và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.
Đặc khu phải thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ tài chính, đầu tư; hoàn thành cam kết với UBND tỉnh về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026; đồng thời chăm lo đời sống Nhân dân, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong phát biểu kết luận buổi làm việc.
Theo UBND đặc khu Kiên Hải, kinh tế đặc khu 7 tháng năm 2026 ước đạt 2.517/3.909 tỷ đồng, bằng 64,39% kế hoạch, tăng 13,49% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách đạt 27,147 tỷ đồng, bằng 97,66% chỉ tiêu UBND tỉnh giao và 213,76% dự toán HĐND đặc khu giao. Đặc khu đón hơn 396.900 lượt khách du lịch, đạt 60,69% kế hoạch.
Đến ngày 20/7, Kiên Hải hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư 7/7 dự án. Giá trị khối lượng hoàn thành đạt hơn 8,199 tỷ đồng, bằng 51,59% kế hoạch; giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 10,88 tỷ đồng, bằng 68,46% kế hoạch vốn được giao.
Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 100%; các chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Đặc khu hiện không còn hộ nghèo.
Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND đặc khu Kiên Hải Châu Hùng Kỳ kiến nghị tỉnh xem xét đầu tư nâng cấp, mở rộng các hồ chứa nước có dung tích lớn, bảo đảm ứng phó với hạn hán; sớm triển khai dự án kéo điện lưới quốc gia ra quần đảo Nam Du.
Đặc khu cũng đề nghị tỉnh quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, triển khai các dự án trọng điểm và công trình an sinh xã hội, trong đó có nghĩa trang nhân dân trên các đảo và lò hỏa táng.
TRUNG HIẾU