Kết quả tìm kiếm cho "Năm APEC 2017"
Kết quả 85 - 96 trong khoảng 170
Chiều 21-10, tại Hà Nội, Hội nghị tổng kết Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN 2018) đã diễn ra với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương. Cùng tham dự có các thành viên Ban Tổ chức WEF ASEAN 2018, các đơn vị, cá nhân có đóng góp nổi bật cho công tác chuẩn bị và tổ chức Hội nghị WEF ASEAN 2018.
Theo đặc phái viên TTXVN, nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thăm chính thức Đan Mạch từ ngày 19 đến 20-10-2018.
Ngày 19-10, tại Brussels, Bỉ, phát biểu dẫn đề tại phiên toàn thể thứ 2, Hội nghị Cấp cao ASEM 12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn trong các chương trình hợp tác của ASEM cần có thêm nội hàm về ASEAN và cho biết, Việt Nam sẽ tăng đóng góp tài chính cho Quỹ Á- Âu từ năm 2019.
Tháng 11-2017, trong bài phát biểu tại Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) được tổ chức ở Đà Nẵng, Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm lần đầu tiên công khai nhắc tới một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, cho rằng 'khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là nơi có các quốc gia tự chủ và độc lập, đa dạng về văn hóa và ước mơ, có thể trở nên thịnh vượng với nhau và phát triển trong tự do và hòa bình'(1).
Chiều 1-10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp đoàn các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2018-2021.
Chiều 27-9 (theo giờ địa phương, tức sáng 28-9 theo giờ Việt Nam), tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), thành phố New York (Mỹ), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng LHQ khóa 73.
Vào lúc 14 giờ 30 chiều 27-9 (khoảng 1 giờ 30 sáng 28-9, theo giờ Hà Nội), tại trụ sở Liên hợp quốc, thành phố New York (Mỹ), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 73.
Sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện, tập thể các giáo sư, bác sĩ trong và ngoài nước tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do bệnh nặng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã từ trần hồi 10 giờ 5 phút ngày 21-9-2018 (tức ngày 12-8 năm Mậu Tuất), tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Trên cương vị Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trần Đại Quang đã chủ trì nhiều lễ đón, cuộc gặp với nguyên thủ các nước tới thăm nước ta cũng như tới thăm nhiều nước trên thế giới, tham dự nhiều sự kiện quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Được tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần, lãnh đạo nhiều nước trên thế giới đã gửi điện chia buồn.
Các hãng thông tấn, báo chí nước ngoài đã đồng loạt đưa tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần, trong đó nhấn mạnh vai trò của Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong việc nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Dấu ấn Việt Nam thể hiện ở sự năng động, cởi mở, hiếu khách, năng lực kết nối, điều phối và tổ chức những sự kiện tầm cỡ quốc tế.