Kết quả tìm kiếm cho "Oslo (Na Uy)"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 71
Ngày 24/4, một ô tô đã lao vào đám đông tại một triển lãm mô tô ở thủ đô Oslo của Na Uy. Vụ việc khiến ít nhất 6 người bị thương, trong đó có trẻ em.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến gần 22h ngày 13-12 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận 270.597.750 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 5.325.060 người không thể qua khỏ. Số bệnh nhân bình phục đã lên tới hơn 243,35 triệu người.
Giới chức chính quyền và các nhà khoa học châu Âu cho rằng chỉ sau vài tuần nữa Omicron sẽ là chủng thống trị ở tại nhiều vùng thuộc châu lục.
ECDC cho rằng dựa trên mô hình toán học do cơ quan này thực hiện, có nhiều dấu hiệu cho thấy biến thể Omicron có thể chiếm hơn 50% số ca mắc tại EU và EEA trong vài tháng tới.
Một phân tích dự đoán các kịch bản khí hậu phụ thuộc vào nỗ lực giảm thiểu phát thải cho thấy, ngay cả kịch bản lạc quan nhất cũng không đủ để hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 2 độ C.
Nghi phạm sống tại Kongsberg. Đối tượng bị bắt giữ ngay sau khi gây án. Ít nhất 5 người, trong đó có 4 phụ nữ và một đàn ông trong độ tuổi từ 50-70 tuổi, đã thiệt mạng và hai người khác bị thương.
Một thiên thạch 'lớn bất thường' chiếu sáng bầu trời đêm phía nam bán đảo Scandinavia trước khi rơi xuống gần thủ đô Na Uy.
ECDC dự báo số ca mắc mới COVID-19 tại các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), Na Uy và Iceland trong tuần (kết thúc vào ngày 1-8 tới) sẽ ở mức 420 ca/100.000 người dân.
Ngày 5-7, Thủ tướng Na Uy Erna Solberg cho biết nước này sẽ hoãn việc thực thi giai đoạn 4, giai đoạn cuối cùng của quá trình mở cửa trở lại nền kinh tế do lo ngại biến thể Delta. Kế hoạch này sẽ được hoãn đến ít nhất là cuối tháng này.
Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Thương mại quốc tế Anh Liz Truss nêu rõ: “Thỏa thuận hôm nay sẽ tạo ra lực đẩy lớn trong hoạt động thương mại của chúng ta với Na Uy, Iceland và Liechtenstein..."
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 784.428 trường hợp mắc COVID-19 và 12.884 ca tử vong.
Đại dịch COVID-19 đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn trên thế giới và tại châu Âu, các biến thế mới của virus SARS-Cov-2 gây bệnh COVID-19 có khả năng lây nhiễm nhanh và khiến các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) xem xét khả năng đóng cửa biên giới.