Kết quả tìm kiếm cho "Thứ trưởng Bộ GD-ĐT"
Kết quả 169 - 180 trong khoảng 1402
Bộ GD&ĐT vừa ban hành khung kế hoạch năm học 2023 - 2024, trong đó nêu rõ thời gian học sinh tựu trường.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm hoàn thiện dự thảo sửa đổi nghị định 81 theo hướng không tăng học phí năm học 2023 - 2024.
Các chuyên gia tuyển sinh đã nhận định điểm chuẩn các trường đại học lớn ở TP.HCM như Bách khoa, Y Dược, Sư phạm Kỹ thuật, Công Thương, Công nghiệp, Ngân hàng, Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2023.
17h ngày 30/7, hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT sẽ đóng lại, các thí sinh không thể đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học.
Chỉ còn một ngày là hết hạn nhưng vẫn có hơn 270.000 thí sinh chưa đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào đại học năm 2023.
Chuyên gia dự báo điểm chuẩn vào các trường luật năm nay sẽ tăng - giảm theo khối, trong đó các ngành xét tuyển bằng khối C điểm chuẩn giảm nhẹ và tăng ở khối D.
Thông tin từ Bộ GD&ĐT, hiện có gần 600.000 thí sinh đã hoàn thành đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, còn khoảng 300.000 em chưa đăng ký.
Ngày 27/7, Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) tiến hành Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn đến dự.
Đại diện Bộ GD-ĐT đã đưa ra lý giải về việc hơn 52.000 học sinh lớp 1 xếp loại chưa hoàn thành sau khi kết thúc năm học 2022-2023.
Hầu hết các trường đại học đưa ra mức điểm sàn hấp dẫn nhằm thu hút thí sinh từ 15 đến 20 điểm, nhưng thực tế điểm chuẩn cao hơn nhiều, dao dộng 25 - 29 điểm.
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa nhận được thông tin về kết quả chính thức của Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Hóa học Quốc tế (IChO) năm 2023.
PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyên thí sinh nên đăng ký khoảng 10 nguyện vọng xét tuyển và san sẻ ở những top ngành, trường có mức độ cạnh tranh khác nhau.