Kết quả tìm kiếm cho "UNICEF"
Kết quả 205 - 216 trong khoảng 258
Bảo vệ quyền trẻ em là một ưu tiên lớn của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc khi hằng năm đều dành riêng cả một ngày (1-7) trong chương trình làm việc của khóa họp cho chủ đề này.
Thế giới có 9.882.684 ca nhiễm COVID-19, trong đó 495.605 ca tử vong, 5.343.772 ca phục hồi và năm nước đứng đầu thế giới về số ca nhiễm vẫn là Mỹ, Brazil, Nga, Ấn Độ, Anh.
Một số quốc gia Đông Nam Á tiếp tục ghi nhận thêm hàng trăm ca mắc và tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong ngày 14-6.
Dịch COVID-19 đã làm gia tăng các cuộc khủng hoảng nhân đạo, khiến những bất ổn và xung đột hiện có thêm trầm trọng, đe dọa những thành quả phát triển kinh tế-xã hội trên thế giới.
Sáng 5-6, đã diễn ra Hội nghị trực tuyến của Ủy ban Thúc đẩy và Bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em ASEAN (ACWC) với các nước thành viên, nhằm bàn về giải pháp bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi bạo lực gia đình trong bối cảnh dịch COVID-19.
Hội nghị Thượng đỉnh Vaccince Toàn cầu (Global Vaccine Summit 2020) do Anh chủ trì diễn ra ngày 4-6 đã kêu gọi được 8,8 tỉ USD từ 32 chính phủ và 12 quỹ, công ty và các tổ chức trên toàn thế giới.
Trẻ em đang là những “nạn nhân thầm lặng” thuộc nhóm đối tượng yếu thế chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong cuộc khủng hoảng COVID-19.
Ngày 12-5, Liên hợp quốc (LHQ) cảnh báo số ca tử vong do các bệnh có thể phòng ngừa ở trẻ em dưới 5 tuổi có thể tăng gần 45% trong 6 tháng tới khi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tấn công hệ thống y tế tại các nước đang phát triển.
Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF) ngày 11-5 kêu gọi nguồn viện trợ 1,6 tỉ USD, gấp đôi số tiền mà tổ chức này đã kêu gọi 2 tháng trước đây, nhằm giúp đỡ những trẻ em vốn đã bị ảnh hưởng bởi các cuộc khủng hoảng nhân đạo nay lại chịu tác động của đại dịch COVID-19.
Thời gian qua, Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương đã và đang quyết liệt ngăn chặn và làm chậm tốc độ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19. Các khu cách ly tập trung đã được thiết lập, trong số những người được cách ly có trẻ em và phụ nữ. Trong điều kiện có thể ở mức tối đa, các cơ sở cách ly tập trung đã đáp ứng các nhu cầu an toàn của họ.
Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, ngày 1-5, Liên hợp quốc (LHQ) đã lên tiếng cảnh báo hàng chục quốc gia có nguy cơ thiếu hụt vaccine phòng chống các bệnh như sởi do ảnh hưởng từ các biện pháp hạn chế của ngành hàng không nhằm đối phó với đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Theo WHO và UNICEF, thời gian qua, để ứng phó với đại dịch COVID-19 khiến các hệ thống y tế căng mình ứng phó và đã làm gián đoạn chương trình tiêm chủng ở nhiều nơi.