Kết quả tìm kiếm cho "VN-Index"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 158
Thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên giao dịch chiều 2/6 do các nhà giao dịch ngày càng lo ngại rằng động thái của các ngân hàng trung ương để kiềm chế lạm phát có thể đẩy các nền kinh tế vào suy thoái.
Nối gót đà giảm của chứng khoán Mỹ đêm trước, thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt đi xuống phiên chiều 12/5 giữa những lo ngại về tình trạng lạm phát và thắt chặt chính sách tiền tệ.
Phiên giao dịch ngày 19/4, thị trường khởi sắc ở phiên sáng, nhưng áp lực bán bất ngờ dâng cao ở hàng loạt nhóm ngành cổ phiếu từ giữa phiên chiều khiến các chỉ số chính lao dốc. Điểm sáng phiên này là nhóm phân bón vẫn khởi sắc. Chốt phiên, VN-Index giảm 26,15 điểm xuống mức 1.406,45 điểm.
Theo các ngân hàng đầu tư hàng đầu Phố Wall, căng thẳng địa chính trị trên khắp thế giới đang leo thang, nhưng các thị trường Đông Nam Á có thể mang lại sự an toàn cho nhà đầu tư.
Theo giới chuyên gia, trong dài hạn chứng khoán Việt Nam vẫn có nhiều triển vọng phát triển tích cực nhờ yếu tố vĩ mô ổn định.
Cùng chung xu hướng giảm điểm với thị trường chứng khoán thế giới, chứng khoán Việt Nam lao dốc ngay khi mở cửa phiên sáng.
Sáng 7-2, mở phiên khai Xuân sau 9 ngày nghỉ Tết, dòng tiền đầu tư “hứng khởi” quay lại giúp sắc xanh lan toả toàn thị trường, chỉ số các sàn cũng tăng mạnh khiến tâm lý các nhà đầu tư thêm hưng phấn.
Thị trường tuần giao dịch trước nghỉ Tết (từ 24 đến 28-1) nhìn chung trong giai đoạn thăm dò, nhưng vẫn có tín hiệu khởi sắc. Thanh khoản dù thấp hơn trung bình 50 phiên nhưng có động thái gia tăng.
Kết thúc phiên chiều 13-1, thị trường chứng khoán có dấu hiệu bị bán mạnh khiến VN-Index “bốc hơi” 14,46 điểm (0,96%) về mức 1.496,05 điểm. Thị trường nhuộm trong sắc đỏ khi số mã giảm chiếm áp đảo.
Nhu cầu tiêu thụ thủy hải sản bình quân đầu người trên thế giới tăng đang tạo ra tiềm năng tăng trưởng lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam.
Chốt phiên giao dịch ngày 5-1, VN-Index giảm 3,08 điểm xuống 1.522,5 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 1,058 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị gần 33.000 tỷ đồng.
Chứng khoán, bất động sản vừa trải qua một năm tăng chóng mặt, vậy sang năm 2022, nhà đầu tư nên “chọn mặt gửi vàng” vào kênh đầu tư nào?