Kết quả tìm kiếm cho "bệnh 420 ca"
Kết quả 73 - 84 trong khoảng 204
Về dịch COVID-19 hôm nay 21-1, Bộ Y tế cho biết số ca mắc và tử vong do COVID-19 ở TP HCM tiếp tục giảm rất sâu. Cùng ngày, cả nước có thêm 2.256 bệnh nhân khỏi bệnh.
Tính từ 16 giờ ngày 20-1 đến 16 giờ ngày 21-1, Việt Nam ghi nhận 15.935 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, đến nay Việt Nam đã có tổng số 133 ca nhiễm biến thể Omicron.
Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang đến gần, người lao động tại tỉnh Bình Dương mong muốn doanh nghiệp làm ăn ổn định, phát triển; thưởng Tết chỉ tăng chứ không giảm; nhanh chóng an cư lạc nghiệp…
Bộ Y tế Thái Lan thông báo, nước này vừa ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên liên qua đến biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2.
Ngày 4-1, Việt Nam ghi nhận 14.829 ca mắc mới COVID-19 trong nước tại 60 tỉnh, thành phố (có 10.864 ca trong cộng đồng), trong khi có 224 ca tử vong.
Tối 2-1, Bộ Y tế ghi nhận 16.948 ca nhiễm COVID-19 mới tại 63 tỉnh, thành phố cả nước và 14.420 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.
Con số thống kê trên Cổng thông tin tiêm chủng sáng 31-12-2021 cho thấy cả nước đã tiêm được 150.935.915 liều vaccine phòng COVID-19.
Chiều 18-12, Bộ Y tế công bố thêm 15.895 ca COVID-19, trong đó 15.883 ca trong nước. Trong 15.895 ca nhiễm mới có 12 ca nhập cảnh và 15.883 ca ghi nhận trong nước (tăng 668 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 10.493 ca trong cộng đồng).
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 An Giang cho biết, ngày 18-11, toàn tỉnh ghi nhận 367 trường hợp mắc COVID-19 (1 trường hợp nhập cảnh).
Châu Âu đang một lần nữa trở thành tâm dịch COVID-19, khiến nhiều chính phủ phải cân nhắc tái áp đặt các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt trước bối cảnh mùa đông lạnh giá đang tới gần.
Trong tình hình mới, tỉnh Ninh Bình tập trung phát triển sản phẩm đặc trưng của địa phương và khai thác thị trường khách nội địa để tìm cách bứt phá trong thời gian tới.
Vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có diện tích trồng cây ăn quả hơn 180 nghìn ha, hiện nay loại cây trồng này đang phát huy hiệu quả khi mang lại thu nhập từ 150 triệu đến 420 triệu đồng/ha/năm. Một số địa phương đã hình thành vùng sản xuất cây ăn quả tập trung như: Nho, táo, xoài, sầu riêng, bưởi... có liên kết bảo đảm đầu ra ổn định cho nhân dân.